Ai Cập sẽ ngừng nhập khẩu khí đốt

Bộ trưởng Dầu mỏ Ai Cập Tarek El Molla cho biết nước này sẽ ngừng nhập khẩu khí đốt sau khi các chuyến hàng khí hóa lỏng cuối cùng cập bến vào tuần trước, qua đó giúp tiết kiệm khoảng 250 triệu USD mỗi tháng.

Đầu năm nay, Ai Cập tuyên bố sẽ ngừng nhập khẩu LNG vào cuối năm tài chính 2017/18 nhờ gia tăng sản lượng khai thác tại các mỏ khí mới được phát hiện gần đây. Ai Cập đặt mục tiêu trở thành một trung tâm thương mại LNG của khu vực sau một loạt các phát hiện lớn trong những năm gần đây, bao gồm mỏ khí Zohr khổng lồ ở ngoài khơi, ước tính có trữ lượng khoảng 30 nghìn tỷ feet khối.

Sản lượng khí thiên nhiên của Ai Cập trong tháng này đạt 6,6 tỷ feet khối mỗi ngày, tăng so với mức 6 tỷ feet khối/ngày hồi tháng Bảy.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ai-cap-se-ngung-nhap-khau-khi-dot-516490.html