Ai Cập phát hiện xác ướp 3000 tuổi

Mới đây, các nhà chức trách Ai Cập đã khai quật được 30 quan tài cổ bằng gỗ chứa xác ướp khoảng 3.000 năm tuổi. Các quan tài được mở nắp tại đền thờ Hatshepsut, trong khuôn viên Thung lũng của các vị vua ở Luxor.

Những chiếc quan tài gỗ của Ai Cập tình cờ được phát hiện dưới một gò đất phía sau nghĩa địa Asasif ở bờ tây sông Nile, nằm trong thung lũng của các vị vua Ai Cập cổ đại, ở triều đại pharaoh thứ 22. Bộ Cổ vật Ai Cập cho biết xác ướp của những người đàn ông nhiều khả năng là của các linh mục. Các quan tài được bảo quản gần như nguyên vẹn với nhiều màu sơn và những nét chạm khắc phức tạp. Các quan tài sẽ trải qua quá trình phục hồi trước khi được trưng bày tại Đại bảo tàng Ai Cập ở thành phố Giza trong năm tới. Phát hiện này được kỳ vọng sẽ giúp hồi sinh ngành du lịch Ai Cập đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi bất ổn chính trị.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/ai-cap-phat-hien-xac-uop-3000-tuoi