Ai Cập phát hiện hai hầm mộ từ thời La Mã cổ đại

Bộ Cổ vật Ai Cập thông báo các nhà khảo cổ nước này gần đây đã tìm thấy hai hầm mộ cổ có từ thời La Mã cổ đại.

Hầm mộ thứ nhất gồm một cầu thang 20 bậc làm bằng sa thạch kết nối giữa lối vào của lăng mộ và sảnh chính. Lối vào dẫn đến các buồng chôn cất. Những hầm mộ này được xây bằng gạch bùn. Bên trong các hầm mộ, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy nhiều cổ vật, trong đó có các bộ hài cốt, đèn bằng đất sét và đồ gốm.

Hầm mộ cổ có từ thời La Mã

Hầm mộ cổ có từ thời La Mã

Hầm mộ thứ hai, nằm ở phía đông so với hầm mộ thứ nhất, cũng được làm bằng gạch bùn và bên trong có một đền thờ tang lễ và các lễ vật bằng sa thạch. Các bức tường bao quanh mộ khắc họa những bức tranh hình xác ướp.

Cả hai hầm mộ đều được phát hiện tại khu khảo cổ Ber El-Shaghala tại Ốc đảo Dakhla ở sa mạc phía Tây Ai Cập.

Theo thông báo, các cuộc khai quật trước đây tại địa điểm này đã dẫn đến việc phát hiện hơn 10 ngôi mộ bằng sa thạch có từ thời Hy Lạp.

Trong thời gian gần đây, rất nhiều cổ vật và lăng mộ hàng nghìn năm tuổi đã được phát hiện và công bố tại Ai Cập.

Theo SHTT&ST

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/ai-cap-phat-hien-hai-ham-mo-tu-thoi-la-ma-co-dai/20200320043453729