Ai Cập phát hiện chiếc quách khổng lồ từ thời cổ đại

Theo Bộ Cổ vật Ai Cập, các nhà khảo cổ nước này đã phát hiện một chiếc quách khổng lồ bằng đá đen, ngay dưới chân một công trình đang thi công ở thành phố Alexandria bên bờ Địa Trung Hải.

Trong một tuyên bố ngày 19/7, Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập Moustafa Waziri cho biết với chiều dài 3 mét, chiều cao 2 mét và nặng tới 3 tấn, đây là chiếc quách lớn nhất từng được phát hiện tại Alexandria.

Khi nhấc phiến đá granite trên chiếc quách lên, các nhà khoa học phát hiện 3 bộ hài cốt, được cho là các chiến binh thời Ai Cập cổ đại hoặc cũng có thể là 3 thành viên trong một gia đình. Đặc biệt, một bộ hài cốt cho thấy người này đã bị một mũi tên xuyên qua đầu.

Các kết quả giám định niên đại cho thấy chiếc quách nói trên có từ Vương triều Ptolemy cách đây hơn 2.000 năm. Phát hiện này từng làm dấy lên nhiều nghi ngờ rằng trong chiếc quách có hài cốt của Alexander Đại đế, nhà thiên tài quân sự đã qua đời tại Babylon khi mới 33 tuổi (năm 323 trước Công nguyên) và sau đó đã được lấy tên để đặt cho thành phố Alexandria. Hiện nơi an nghỉ của vị vua tên tuổi này vẫn còn là một điều bí ẩn.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Waziri đã bác bỏ những đồn đoán trên. Ông khẳng định chiếc quách vừa tìm thấy ở Alexandria không phải của các bậc đế vương từng trị vì trong Vương triều Ptolemy (giai đoạn 332 - 30 trước Công nguyên).

Những bộ hài cốt sẽ được chuyển tới Bảo tàng Quốc gia Alexandria để nghiên cứu thêm. Đây được dự báo là công việc phải tiến hành trong thời gian dài, do nhiều phần xương đã bị phân rã vì ngâm nước tù đọng quá lâu, thông qua một vết rạn trên quách.

Ngoài 3 bộ hài cốt nói trên, trong quách, các nhà khảo cổ còn tìm thấy một bức tượng bán thân làm bằng thạch cao./.

Trung Nguyên/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/ai-cap-phat-hien-chiec-quach-khong-lo-tu-thoi-co-dai/91088.html