Ai Cập nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông

Tổng thống Ai Cập với người đồng cấp Palestin và Thủ tướng Israel thảo luận về hòa bình Trung Đông cũng như việc hòa giải dân tộc Palestine giữa hai phe phái chính trị chủ chốt là Hamas và Fatah.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi phát biểu tại Khóa họp 72 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ ngày 19/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bên lề phiên họp cấp cao Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 72 tại New York, ngày 19/9, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã có các cuộc gặp riêng rẽ với người đồng cấp Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, thảo luận tiến trình hòa bình Trung Đông cũng như việc hòa giải dân tộc Palestine giữa hai phe phái chính trị chủ chốt là Hamas và Fatah.

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn thông tin từ Văn phòng Tổng thống Ai Cập cho biết đây là cuộc hội đàm công khai đầu tiên giữa Tổng thống El-Sisi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Tại cuộc gặp, ông Sisi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "nối lại thương lượng giữa Israel và Palestine nhằm đạt được một giải pháp toàn diện."

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận "cách thức nối lại tiến trình hòa bình và việc thành lập một nhà nước Palestine."

Trong khi đó, Tổng thống Sisi và người đồng cấp Palestine đã nhất trí tiếp tục nỗ lực nhằm hướng tới giải pháp hai nhà nước.

Tổng thống Abbas đánh giá cao những nỗ lực chân thành và hiệu quả của Ai Cập nhằm đạt được sự hòa giải giữa các phe phái khác nhau của Palestine, đồng thời bày tỏ lạc quan về triển vọng thống nhất các thành phần khác nhau của Palestine.

Về phần mình, Tổng thống Ai Cập khẳng định Palestine luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Ai Cập và Cairo sẽ tiếp tục các nỗ lực cùng với các phe phái khác nhau của Palestine nhằm chấm dứt tình trạng thù địch giữa Bờ Tây và Dải Gaza . Ông cũng kêu gọi người dân Palestine hợp tác với Israel một cách hòa bình.

Những nỗ lực hòa bình giữa Israel và Palestine đã rơi vào bế tắc kể từ khi cuộc đàm phán được Mỹ hậu thuẫn đổ vỡ vào mùa Xuân năm 2014.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng bày tỏ tin tưởng có thể làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng, điều mà những người tiền nhiệm của ông không làm được./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ai-cap-no-luc-thuc-day-tien-trinh-hoa-binh-trung-dong/467034.vnp