Ai Cập mở cửa ngôi mộ cổ 3.500 năm tuổi

Vào đúng Ngày Di sản Thế giới 18/4, Ai Cập đã lần đầu tiên mở cửa một ngôi mộ cổ khoảng 3.500 năm tuổi mới được giới khảo cổ nước này khai quật gần đây.

Theo Bộ Khảo cổ Ai Cập, mộ cổ trên là của Shed Sou Djehuty, một chiến binh nổi tiếng phục vụ trong triều đình của Vua Thutmose I, người trị vì trong thời gian khoảng năm 1.506 đến 1.493 trước Công nguyên.

Ngôi mộ bằng đá này được phát hiện sau 8 tháng nỗ lực khai quật của các nhà khảo cổ. Có diện tích 550 m2 với 18 lối vào, đây là ngôi mộ lớn nhất trong khu nghĩa trang cổ đại vẫn đang được khai quật ở Luxor, vùng hạ Ai Cập.

Ngôi mộ cổ này gần như nguyên vẹn với rất nhiều đồ gốm, tượng và hình các văn tự cổ trên vách đá. Theo các nhà nghiên cứu, mộ cổ này sẽ giúp làm sáng tỏ một số ý tưởng và khái niệm liên quan đến việc xây dựng mộ cho những người không thuộc hoàng tộc thời cổ đại.

Trong khi đó, giới chức Ai Cập tin tưởng việc phát hiện nhiều lăng mộ cổ đại sẽ góp phần phát triển ngành du lịch của nước này./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/ai-cap-mo-cua-ngoi-mo-co-3500-nam-tuoi