Ai Cập lên kế hoạch tham gia tập trận với Nga tại Biển Đen

Lực lượng hải quân giữa Nga và Ai Cập sẽ cùng tham gia cuộc tập trận chung nhằm thực hiện các nhiệm vụ chung bảo vệ tuyến đường biển.

Tờ Al-Monitor trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lần đầu tiên cả Nga và Ai Cập sẽ thực hiện cuộc tập trận hải quân chung ở Biển Đen.

Cuộc tập trận của Nga và Ai Cập sẽ bao gồm cả hỏa lực tên lửa và pháo từ các tàu tham gia. Ảnh: TASS

Cuộc tập trận của Nga và Ai Cập sẽ bao gồm cả hỏa lực tên lửa và pháo từ các tàu tham gia. Ảnh: TASS

Một phái đoàn hải quân Ai Cập đã thảo luận về cuộc tập trận theo kế hoạch trên Biển Đen với các quan chức hải quân Nga trong chuyến thăm kéo dài ba ngày trong tuần này.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, phái đoàn hải quân hai nước sẽ thực hiện các nhiệm vụ chung nhằm bảo vệ các tuyến đường biển khỏi các mối đe dọa khác nhau.

Cuộc tập trận sẽ có sự chỉ đạo chung và có sự tham gia của hỏa lực và tên lửa cũng như đạn pháo từ các tàu tham gia, tuyên bố cho biết. Tập trận cũng bao gồm việc kiểm tra mô phỏng "các tàu khả nghi".

Theo tờ Al-Monitor, cuộc tập trận mang tên "Friendship Bridge 2020" (Cầu hữu nghị 2020) sẽ là cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên giữa hai nước ở Biển Đen.

Nga đang tìm cách định hình vai trò giúp nước này trở thành đối tác có được sự ủng hộ tại các quốc gia Trung Đông nhiều hơn so với Mỹ. Moscow hiện nhìn về phía Ai Cập nhằm thúc đẩy quan hệ tại khu vực.

Bộ Quốc phòng Nga chưa công bố thời điểm bắt đầu cuộc tập trận bởi các lo ngại căng thẳng leo thang vào thời điểm này. Theo ông Mohamed Soliman, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu chính trị Trung Đông, đây là lần đầu tiên Ai Cập gửi tàu quân sự đến Biển Đen.

Chuyên gia quân sự Ai Cập - Nabil Muharram cho rằng sự hiện diện của lực lượng hải quân nước này nhằm tạo ra sự cân bằng trong khu vực và sẵn sàng bảo vệ lợi ích của Ai Cập. Theo ông Muharram, hải quân Ai Cập đã có quan hệ chặt chẽ với Nga kể từ những năm 1950.

Ayman Salama, một thành viên của Hội đồng Đối ngoại Ai Cập nhấn mạnh sự tham gia của nước này trong các cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm quan trọng khi vấn đề căng thẳng tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục gia tăng.

Việc thúc đẩy quan hệ chiến lược giữa Ai Cập và Nga gây ra lo lắng cho Ankara trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang can thiệp vào Libya và các vấn đề trong xung đột giữa Armenia-Azerbaijan.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ai-cap-len-ke-hoach-tham-gia-tap-tran-voi-nga-tai-bien-den-20201014143733372.htm