Ai Cập là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại Trung Đông-châu Phi

Việt Nam đánh giá cao vị trí và vai trò của Ai Cập tại khu vực Trung Đông-châu Phi cũng như trên thế giới, coi Ai Cập là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực.

Ai Cập là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại Trung Đông-châu Phi.

Ai Cập là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại Trung Đông-châu Phi.

Sáng ngày 9/9, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập, Đại sứ Ayman Aly Kamel Aly đã đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 9 giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ai Cập.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập, đánh dấu hoạt động trao đổi đoàn đầu tiên giữa hai Bộ Ngoại giao kể từ năm 2019 và trong bối cảnh hai nước đang hướng đến kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Lãnh đạo hai Bộ Ngoại giao khẳng định coi trọng, bày tỏ quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Ai Cập.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu khẳng định Việt Nam đánh giá cao vị trí và vai trò của Ai Cập tại khu vực Trung Đông-châu Phi cũng như trên thế giới, coi Ai Cập là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực.

Về phần mình, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên của Ai Cập ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Ayman Aly Kamel Aly đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 9 giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ai Cập.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Ayman Aly Kamel Aly bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ai Cập thời gian qua. Ngay cả trong giai đoạn Covid-19, hai nước vẫn duy trì tiếp xúc ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao, tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đồng thời nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế với kim ngạch trao đổi thương mại tăng từ 515 triệu năm 2020 lên 537,2 triệu USD năm 2021.

Hai bên cũng đã nhất trí các biện pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác cho tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp, tiềm năng to lớn giữa hai nước, trong đó có việc thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, tiếp tục thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục-đào tạo và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác như công nghiệp, công nghệ thông tin…

Hai bên khẳng định phối hợp chặt chẽ thúc đẩy sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Ai Cập trong thời gian tới.

Cũng nhân dịp này, hai bên đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Minh Nhật

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ai-cap-la-mot-trong-nhung-doi-tac-quan-trong-cua-viet-nam-tai-trung-dong-chau-phi-197553.html