Ai Cập: Khởi động cung cấp nền tảng đào tạo trực tuyến

Bộ trưởng Giáo dục Đại học và Nghiên cứu Khoa học Ai Cập - ông Khaled Abdel Ghaffar thông báo, các trường đại học nước này sẽ thử nghiệm nền tảng đào tạo từ xa.

Bộ trưởng Giáo dục Đại học và Nghiên cứu Khoa học Ai Cập Khaled Abdel Ghaffar.

Bộ trưởng Giáo dục Đại học và Nghiên cứu Khoa học Ai Cập Khaled Abdel Ghaffar.

Đây là bước đi đầu tiên của Ai Cập trong việc xây dựng nền tảng kỹ thuật số, cung cấp các dịch vụ giáo dục trực tuyến. Theo kế hoạch, các trường sẽ triển khai hệ thống giáo dục kết hợp trực tuyến - trực tiếp cho năm học mới. Phương pháp này sẽ đảm bảo sinh viên có thể tiếp cận liền mạch các bài giảng.

Nền tảng mới cũng sẽ cho phép giảng viên và người học thực hiện các biện pháp giãn cách, nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19, trong khi vẫn dễ dàng giao tiếp qua các lớp học ảo.

Giảng viên có thể xây dựng các lớp học nhóm, góp phần tạo ra môi trường giáo dục hiện đại và hiệu quả cho sinh viên. Lớp học này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp lịch trình học tập ở mỗi trường đại học. Bên cạnh đó, giảng viên sẽ có thể điểm danh và theo dõi số tín chỉ mà sinh viên cần hoàn thành.

Tài khoản Office 365 sẽ được thiết lập cho tất cả sinh viên và nhân viên. Nhờ đó, mọi người có thể truy cập đầy đủ các tiện ích do nền tảng cung cấp. Đầu năm nay, Hội đồng tối cao các trường đại học đã thông qua đề xuất triển khai một hệ thống giáo dục kết hợp.

Theo đó, sinh viên sẽ kết hợp tham dự các lớp học trực tiếp và trực tuyến. Động thái này được đưa ra nhằm làm giảm mật độ sinh viên có mặt tại các trường học. Đồng thời, giúp bảo đảm tối đa hóa lợi ích của hệ thống mới.

Sự thay đổi này được cho là bước đệm để Ai Cập chuyển đổi dần sang các lớp học trực tuyến hoàn toàn. Nhiều người bày tỏ hy vọng rằng, bước đi mới này sẽ nâng cao chất lượng của các trường đại học Ai Cập.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-bon-phuong/ai-cap-khoi-dong-cung-cap-nen-tang-dao-tao-truc-tuyen-DDCn3aFMR.html