Ai Cập khẳng định sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy AfCFTA

Ngày 17/1, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi tái khẳng định quốc gia này sẽ sẵn sàng hỗ trợ để giúp thúc đẩy thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Lục địa châu Phi (AfCFTA).

 Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi (trái) bắt tay Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou sau khi khởi động Hiệp định AfCFTA tại Hội nghị Liên minh AU ngày 7/7/2019 . (Ảnh: africa.cgtn.com)

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi (trái) bắt tay Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou sau khi khởi động Hiệp định AfCFTA tại Hội nghị Liên minh AU ngày 7/7/2019 . (Ảnh: africa.cgtn.com)

Nhà lãnh đạo Ai Cập đưa ra cam kết trên trong khuôn khổ buổi tiếp với Tổng thư ký AfCFTA Wamkele Mene đang có chuyến thăm chính thức quốc gia Bắc Phi này.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh “Sự ủng hộ hoàn toàn của Ai Cập đối với các hoạt động của AfCFTA, vốn được coi là sự khởi đầu đầy hứa hẹn cho sự hội nhập của lục địa châu Phi, cũng như thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế và thương mại cho các quốc gia tại châu lục”.

Ông El-Sisi cũng khẳng định rằng Ai Cập sẽ sẵn sàng cung cấp kiến thức chuyên môn nhằm kích hoạt AfCFTA. Theo ông El-Sisi, yếu tố ổn định là vô cùng quan trọng để tạo môi trường thuận lợi cho AfCFTA có thể phát huy những tiềm năng vốn có.

Về phần mình, ông Wamkele Mene đánh giá cao sự quan tâm của Ai Cập đối với sự phát triển của AfCFTA, khẳng định mong muốn với sự trợ giúp từ phía Ai Cập, Hiệp định AfCFTA sẽ đạt được những thành công như mong đợi.

Hiệp định AfCFTA đã được khởi động tại Phiên họp bất thường lần thứ 12 của Liên minh châu Phi (AU) được tổ chức tại Niger từ ngày 7 - 8/7/2019. Nhiều nhà lãnh đạo đã đề cao AfCFTA, coi đây là một yếu tố nhằm giúp mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho lĩnh vực thương mại tại khu vực châu Phi.

AfCFTA đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Đại dịch COVID-19 đã gây ra các tác động tiêu cực, làm gián đoạn quá trình thực thi thỏa thuận. Hiệp định AfCFTA ban đầu dự kiến sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 7/2020.

Trước đó, vào ngày 11/11/2020, Nigeria, nền kinh tế lớn nhất và đông dân nhất châu Phi đã trở thành quốc gia mới nhất phê chuẩn tư cách thành viên Hiệp định AfCFTA. Theo Ủy ban Kinh tế châu Phi Liên hợp quốc (UNECA), AfCFTA là khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới về số lượng các quốc gia thành viên tham gia kể từ khi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) được thành lập.

AfCFTA hiện là khu vực thương mại tự do bao gồm 54 trong số 55 quốc gia thuộc AU ký kết tại Kigali, Rwanda vào ngày 21/3/2018, trong đó các nước cam kết cắt giảm 90% thuế quan trong thời hạn 5 năm. Eritrea hiện là quốc gia duy nhất còn lại chưa phê chuẩn thỏa thuận trước thời hạn cuối cùng ngày 5/12/2020. Tính đến nay đã có 34 quốc gia phê chuẩn Hiệp định này.

Hiệp định AfCFTA nhằm mục đích gắn kết 1,2 tỷ người, với tổng sản phẩm nội địa (GDP) khoảng 3.400 tỷ USD. Theo nhà phân tích Amaka Anku, thuộc Eurasia Group, thỏa thuận này là một bước đi tích cực, nhưng các quốc gia AU vẫn còn phải rất nỗ lực để có thể thực hiện, vì sự khác biệt quan trọng vẫn tồn tại, không chỉ giữa các nước, mà còn giữa các tiểu vùng, các khối khu vực./.

Hoài Hà (Theo africa.cgtn.com, Xinhua)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/ai-cap-khang-dinh-san-sang-ho-tro-thuc-day-afcfta-573063.html