Ai Cập khẳng định chống sự can thiệp của nước ngoài vào Libya

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi hôm 27/7 tái khẳng định lập trường của nước này chống lại sự can thiệp của nước ngoài vào Libya.

Trong một tuyên bố, ông Bassam Rady, người phát ngôn của Tổng thống Ai Cập cho biết, Ai Cập muốn khôi phục an ninh và ổn định ở Libya để nước này "không trở thành điểm nóng cho khủng bố đe dọa an ninh khu vực ".

Tổng thống al-Sisi. Ảnh: Atalayar.

Tổng thống al-Sisi. Ảnh: Atalayar.

Hiện Libya đang tồn tại hai chính quyền song song với sự hậu thuẫn của các lực lượng vũ trang riêng.

Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) được Liên hợp quốc ủng hộ và các nhóm vũ trang hậu thuẫn, đang hoạt động ở thủ đô Tripoli.

Trong khi đó, lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) hậu thuẫn chính quyền ở miền Đông và được Các Tiểu vương quốc thống nhất (UAE), Nga và Ai Cập ủng hộ.Theo giới quan sát, hiện tình hình ở Libya ngày càng trở nên rối ren khi có nhiều thế lực bên ngoài can thiệp và hậu thuẫn cho các bên đối địch với nhiều mức độ khác nhau./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1 biên dịch
Theo Tân Hoa xã

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ai-cap-khang-dinh-chong-su-can-thiep-cua-nuoc-ngoai-vao-libya-1075523.vov