Ai Cập kéo dài lệnh giới nghiêm trên toàn quốc thêm 2 tuần

Chính phủ Ai Cập đã quyết định tiếp tục lệnh giới nghiêm đến ngày 23/4 và bắt đầu lúc 8h tối thay vì 7h tối như trước đó tới 6h sáng hôm sau.

Lệnh giới nghiêm vào ban đêm trên toàn quốc thêm hai tuần được đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang gia tăng tại quốc gia bắc Phi này. Lệnh giới nghiêm lần đầu tiên được áp dụng vào ngày 25/3. Giờ giới nghiêm được rút ngắn một giờ nhằm giúp cho người dân có thêm thời gian để trở về nhà và giảm bớt tắc nghẽn giao thông.

Ai Cập tăng cường sản xuất khẩu trang phòng dịch Covid-19. (Ảnh Ahramonline)

Ai Cập tăng cường sản xuất khẩu trang phòng dịch Covid-19. (Ảnh Ahramonline)

Trước đó, chính phủ Ai Cập đã quyết định tiếp tục đóng cửa các trường học thêm hai tuần và giảm số lượng nhân viên nhà nước đi làm để giảm nguy cơ lây lan của dịch. Các chuyến bay đi và đến Ai Cập sẽ vẫn bị dừng cho đến ngày 23/4. Tất cả các cửa hàng và trung tâm thương mại sẽ vẫn đóng cửa vào cuối tuần và sẽ đóng cửa từ 5h chiều đến 6h sáng các ngày trong tuần trừ siêu thị, hiệu thuốc và tiệm bánh sẽ được mở cửa.

Chính phủ Ai Cập dự báo khoảng 120-150 trường hợp mắc mới mỗi ngày và số ca mắc sẽ tăng lên trong 2-3 tuần tới nhưng điều quan trọng là sự gia tăng vẫn ở mức độ nhẹ và giảm dần. Chính phủ Ai Cập nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh các cuộc tụ họp lớn trong thời gian sắp tới để tránh sự lây lan của dịch nhất là dịp lễ Phục sinh, lễ mùa xuân và bắt đầu tháng Ramadan của người Hồi giáo.

Tới ngày 8/4, Bộ Y tế Ai Cập đã thông báo phát hiện 110 trường hợp mới mắc Covid-19, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 ở nước này lên 1.560 người và số người tử vong là 103 người. Đáng chú ý, số ca bình phục tăng lên 439 người./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ai-cap-keo-dai-lenh-gioi-nghiem-tren-toan-quoc-them-2-tuan-1034631.vov