Ai Cập: IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công tại Bắc Sinai

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận là thủ phạm của vụ tấn công vào xe tuần tra khiến bốn cảnh sát Ai Cập thiệt mạng ở khu vực Bắc Sinai một ngày trước đó.

Cảnh sát Ai Cập kiểm tra an ninh tại Bắc Sinai. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/8, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận là thủ phạm của vụ tấn công vào xe tuần tra khiến bốn cảnh sát Ai Cập thiệt mạng ở khu vực Bắc Sinai một ngày trước đó.

Theo hãng tin Amaq, vụ nổ súng nhằm vào xe chở các sỹ quan cảnh sát và quân đội xảy ra trên tuyến đường nối thủ phủ Al-Arish của tỉnh Bắc Sinai với thành phố Qantara. Lực lượng an ninh tại Al-Arish đang truy tìm các tay súng liên quan.

Trong thời gian qua, các phần tử khủng bố và cực đoan, đặc biệt là nhánh IS tại Sinai đã gia tăng các hoạt động tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát và quân đội Ai Cập, sát hại hàng trăm nhân viên an ninh tại Bắc Sinai.

Các vụ tấn công tại khu vực Sinai của Ai Cập gia tăng kể từ sau khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi của phong trào Anh em Hồi giáo (MB) hồi giữa năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/ai-cap-is-thua-nhan-tien-hanh-vu-tan-cong-tai-bac-sinai/460416.vnp