Ai Cập cử đội hỗ trợ tới Gaza thúc đẩy chương trình tái thiết

Ngày 4/6, Chính phủ Ai Cập đã cử một đoàn kỹ sư và kỹ thuật viên cùng các máy móc, trang thiết bị xây dựng tới Dải Gaza nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết khu vực này sau các cuộc xung đột gần đây.

Nhà cửa bị tàn phá sau loạt không kích của Israel xuống thành phố Khan Younis, Dải Gaza, ngày 19/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Nhà cửa bị tàn phá sau loạt không kích của Israel xuống thành phố Khan Younis, Dải Gaza, ngày 19/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Truyền hình Ai Cập đã phát đi hình ảnh cho thấy hàng chục xe ủi đất, xe cẩu và xe tải mang cờ Ai Cập xếp thành hàng dọc theo biên giới bắt đầu tiến vào Dải Gaza từ hướng cửa khẩu biên giới Rafah nằm giữa Ai Cập và Dải Gaza. Đây là cửa ngõ duy nhất nối Dải Gaza với thế giới bên ngoài không do phía Israel kiểm soát.

Trước đó, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã cam kết hỗ trợ 500 triệu USD nhằm nỗ lực tái thiết khu vực Dải Gaza, với khoảng 2 triệu dân, vốn bị tàn phá sau các cuộc không kích do Israel thực hiện vào tháng 4 vừa qua.

Ai Cập có quan hệ lâu đời với cả Israel và phong trào Hamas của Palestine kiểm soát Dải Gaza và đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên sau 11 ngày giao tranh căng thẳng. Quốc gia Bắc Phi này cũng góp phần giúp vận chuyển viện trợ cho khu vực xảy ra xung đột. Ai Cập đã mở cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Bán đảo Sinai để giúp cung cấp viện trợ y tế cũng như sơ tán những người bị thương, cũng như đã cử một phái đoàn an ninh đến Israel và Gaza để giám sát lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 2h00 ngày 21/5 vừa qua.

Thanh Hải (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ai-cap-cu-doi-ho-tro-toi-gaza-thuc-day-chuong-trinh-tai-thiet-20210605073505221.htm