Ai Cập có khả năng sẽ giảm lãi suất

Một số nhà kinh tế đã nói rằng nếu lạm phát vẫn ở mức thấp, IMF có thể khuyến nghị Ủy ban tiền tệ của Ngân hàng trung ương Ai Cập nên xem xét giảm lãi suất tại cuộc họp vào ngày 12/11.

Trụ sở Ngân hàng trung ương Ai Cập. ảnh: reuters

Trụ sở Ngân hàng trung ương Ai Cập. ảnh: reuters

Tỷ lệ lạm phát chủ chốt của Ai Cập ở mức dưới 4% trong tháng 9/2020 có thể dẫn tới việc tiến hành các cuộc tham vấn với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), từ đó đưa tới khả năng Ai Cập sẽ giảm lãi suất trong thời gian tới.

Theo thỏa thuận cho vay một năm trị giá 5,2 tỷ USD được ký vào tháng 6/2020, Ai Cập cam kết sẽ tham vấn một nhóm kỹ thuật của IMF nếu lạm phát của nước này giảm xuống dưới 6% vào cuối tháng 9/2020 và tham vấn ban lãnh đạo IMF nếu số liệu này giảm xuống dưới 4%.
Cơ quan Thống kê Ai cập CAPMAS ngày 10/10 cho hay lạm phát giá tiêu dùng ở khu vực đô thị của Ai Cập trong tháng 9/2020 đã tăng lên 3,7%, từ mức 3,4% trong tháng 8/2020.
Tỷ lệ lạm phát thấp tạo ra một tình huống khó khăn cho Ngân hàng Trung ương Ai Cập là liệu có nên giữ lãi suất cao để bán các tín phiếu kho bạc và bảo vệ đồng nội tệ, hay hạ thấp lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế trong nước đang phải chịu tác động tiêu cực của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Một số nhà kinh tế đã nói rằng nếu lạm phát vẫn ở mức thấp, IMF có thể khuyến nghị Ủy ban tiền tệ của Ngân hàng trung ương Ai Cập nên xem xét giảm lãi suất tại cuộc họp vào ngày 12/11.
Lạm phát của Ai Cập đã tăng lên mức cao nhất 33,0% vào tháng 7/2017 sau khi nước này thực hiện các biện pháp thắt chặt chi tiêu theo đề nghị của IMF bao gồm tăng giá nhiên liệu, áp thuế giá trị gia tăng 13% và thuế đối với thuốc lá, đồng thời giảm giá đồng nội tệ so với USD./.

Anh Quân (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ai-cap-co-kha-nang-se-giam-lai-suat/174215.html