Ai Cập chính thức mở lại không phận cho Qatar

Ai Cập đã chính thức mở cửa trở lại không phận của nước này cho các máy bay của Qatar vào sáng 12-1, chấm dứt lệnh cấm vận hàng không kéo dài 3 năm rưỡi đối với Qatar.

Ai Cập đã chính thức mở cửa trở lại không phận của nước này cho các máy bay của Qatar vào sáng 12-1, chấm dứt lệnh cấm vận hàng không kéo dài 3 năm rưỡi đối với Qatar.

Người đứng đầu Cơ quan Hàng không dân dụng Ai Cập Ashraf Noweir cho biết, quyết định này cho phép hãng hàng không EgyptAir (Ai Cập) và Qatar Airways của Qatar khai thác các chuyến bay giữa hai nước. Theo ông Noweir, nhà chức trách Ai Cập cũng đã chấp thuận yêu cầu của phía Qatar về việc cho phép máy bay Qatar đi qua không phận của quốc gia Bắc Phi này. Tuần trước, tại hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) tại Al-Ula (Saudi Arabia), Cairo ký thỏa thuận về hòa giải giữa các nước Arab với Qatar. Thỏa thuận đã chấm dứt biện pháp tẩy chay ngoại giao và hạn chế đi lại giữa nhóm 4 nước Arab gồm Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Ai Cập và Bahrain với Qatar, được áp đặt kể từ giữa năm 2017.

Sau khi thỏa thuận được ký, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry nhấn mạnh rằng cần dựa trên bước đi hòa giải này với Qatar để tăng cường hợp tác và quan hệ chung giữa các nước Arab. Ông Shoukry nói rằng các mối quan hệ này nên dựa trên thiện chí và nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước Arab.

T.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_237308_ai-cap-chinh-thuc-mo-lai-khong-phan-cho-qatar.aspx