Ai Cập bắt giữ một công dân Anh tình nghi hoạt động gián điệp

Ngày 30/11, gia đình công dân Anh Muhammad Abul-Kasem, 19 tuổi đã báo cho BBC biết anh này đã bị Ai Cập bắt giữ do tình nghi hoạt động gián điệp.

Công dân Anh Muhammad Abul-Kasem. (Nguồn: BBC)

AFP đưa tin, ngày 30/11, gia đình công dân Anh Muhammad Abul-Kasem, 19 tuổi đã báo cho BBC biết anh này đã bị Ai Cập bắt giữ do tình nghi hoạt động gián điệp.

Muhammad Abul-Kasem đã bị bắt giam tại thành phố cảng miền Bắc Alexandria từ hôm 21/11 khi anh này vừa đặt chân tới đây từ Libya.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết, họ đang "tìm kiếm thêm thông tin từ nhà chức trách Ai Cập về vụ bắt giữ một công dân Anh ở thành phố Alexandria, cùng với việc cho phép luật sư được tiếp cận." Tuyên bố không nhắc đến cáo buộc gián điệp.

Gia đình Abul-Kasem cho biết anh đã bị bắt giữ sau khi giới chức tìm thấy một tấm ảnh về một máy bay quân sự trong điện thoại di động của anh này.

Gia đình anh giải thích rằng Abul-Kasem đã chụp bức ảnh từ cửa sổ máy bay khi hạ cánh xuống Alexandria.

Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh một tranh cãi giữa Anh và Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) về án chung thân mà quốc gia vùng Vịnh đã tuyên đối với nghiên cứu sinh Anh Matthew Hedges hồi cuối tuần trước. Anh này đã được ân xá và trở về nhà hôm 27/11 sau khi London gây sức ép mạnh với UAE./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ai-cap-bat-giu-mot-cong-dan-anh-tinh-nghi-hoat-dong-gian-diep/537760.vnp