AI bị lợi dụng với mục đích khủng bố

Một nghiên cứu do 25 nhà nghiên cứu thuộc các trường đại học Cambridge, Oxford của Anh và Yale của Mỹ cùng với các chuyên gia quân sự công bố ngày 21-2 đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ các đối tượng tội phạm và những kẻ tấn công theo kiểu sói đơn độc lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hoạt động phạm pháp và khủng bố.

Trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng khiến nguy cơ bị lợi dụng gia tăng

Nguy hiểm khôn lường

Các nhà nghiên cứu nhận định những tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực AI đang làm tăng nguy cơ những kẻ có dã tâm lợi dụng công nghệ này để thực hiện các cuộc tấn công theo kiểu tự động, gây ra các vụ va chạm ô tô không người lái hay biến các máy bay thương mại không người lái thành những vũ khí tấn công. Việc sử dụng AI với mục đích xấu đặt ra những mối đe dọa đối với nền an ninh số và chính trị thông qua việc tạo điều kiện để những đối tượng xấu thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn, có tính sát thương và có độ chính xác cao.

Rất nhiều chuyên gia, trong đó có thiên tài vật lý Stephen Hawking, lo lắng AI có thể là dấu chấm hết cho nhân loại khi nó phát triển đến mức hoàn thiện nhất. Hơn nữa, một cuộc chạy đua vũ trang có thể vô tình dẫn đến một cuộc chiến tranh gây tổn thất lớn. Khi được phát triển, vũ khí sát thương do AI điều khiển sẽ khiến xung đột vũ trang diễn ra ở quy mô lớn chưa từng thấy với tốc độ nhanh hơn mức con người có thể tưởng tượng.

Xét về mặt tích cực, AI có thể được sử dụng với mục đích giúp chiến trường trở thành nơi an toàn hơn, giảm thương vong cho các binh sĩ. Nhưng cũng chính điều này lại càng khiến các chuyên gia lo ngại hơn vì như thế sẽ giúp các nhà chính trị hoặc lãnh đạo quốc gia đi đến quyết định phát động chiến tranh nhanh hơn, qua đó gây hậu quả lớn đối với tính mạng con người. Giám đốc điều hành hai tập đoàn Tesla và SpaceX Elon Musk cũng cảnh báo việc chạy đua cùng sự phát triển của AI sẽ gây ra một mối đe dọa mang tính quốc gia, và thậm chí sẽ dẫn tới chiến tranh Thế giới thứ 3.

Chưa có biện pháp ứng phó

Nghiên cứu nói trên cảnh báo chi phí tiến hành các cuộc tấn công có thể thấp hơn khi sử dụng AI để thực hiện các nhiệm vụ vốn đòi hỏi sự tham gia của con người. AI cũng có sức mạnh tự tổng hợp các hình ảnh, văn bản và âm thanh để bắt chước và đóng giả người khác nhằm gây ảnh hưởng và điều khiển dư luận. Tài liệu này cũng kêu gọi các chính phủ cùng các chuyên gia kỹ thuật và các nhà hoạch định chính sách phối hợp đưa ra các giải pháp ngăn chặn những mối nguy hiểm này và đặt câu hỏi về liệu các học giả và chuyên gia có nên giới hạn công bố hay tiết lộ những bước phát triển mới trong lĩnh vực AI hay không khi vẫn chưa có những biện pháp ứng phó đối với các mối đe dọa tiềm tàng mà AI mang lại.

Hiện nay, có khoảng 50 quốc gia đang nghiên cứu các robot chiến trường, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Nga và Anh… làm dấy lên lo ngại điều này sẽ sớm dẫn đến việc máy móc có thể giết người mà không cần sự can thiệp của con người.

Giám đốc điều hành hai tập đoàn Tesla và SpaceX (Mỹ) cùng với 114 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực AI và robot đã cùng ký vào một bức thư trình lên LHQ, cảnh báo việc chạy đua phát triển các loại vũ khí sử dụng TTNT có nguy cơ dẫn đến cuộc cách mạng thứ ba trong phát triển vũ khí, sau chất nổ và hạt nhân; đồng thời kêu gọi thế giới hành động khẩn cấp ngăn chặn các nguy cơ này.

VIỆT ANH (tổng hợp)

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ai-bi-loi-dung-voi-muc-dich-khung-bo-500673.html