AH-64E Hàn Quốc luyện đòn hạ máy bay Triều Tiên

Ngày 13/12, phi đội trực thăng tấn công AH-64E Apache của Hàn Quốc đã thử nghiệm thành công vũ khí mới đủ sức bắn hạ cả chiến đấu cơ Triều Tiên.

Theo thông báo từ Không quân Hàn Quốc, vũ khí mới được trực thăng AH-64E thử nghiệm chính là tên lửa không đối không Stinger và ngay lần đầu tiên được thử sức với Stinger, cặp đôi này đã bắn hạ mục tiêu đường không với độ chính xác tuyệt đối.

Cuộc diễn tập được tiến hành tại trường bắn Daecheon, ngoài khơi bờ biển phía Tây của Bán đảo Triều Tiên. Việc tiến hành cuộc diễn tập này là nhằm phản ứng lại "bất kỳ sự khiêu khích nào từ bên ngoài", kể cả bắn hạ chiến đấu cơ của đối phương.

"Tiểu đoàn AH-64E là nhân tố chiến đấu thiết yếu của lực lượng không quân và có thể trả đũa bất kỳ dạng khiêu khích nào từ kẻ thù. Quân đội sẽ giành chiến thắng trong các trận chiến bởi sự linh hoạt và hỏa lực mạnh mẽ", chỉ huy cuộc diễn tập, Trung tá Kim Sang-joon, nhấn mạnh.

Không quân Hàn Quốc tiếp nhận tên lửa Stinger bố trí trên trực thăng vào tháng 5/2016. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mô tả Stinger là "vũ khí mạnh mẽ" có khả năng phá hủy các máy bay địch và máy bay không người lái xâm nhập ở tầm thấp. Một trực thăng AH-64E có thể mang tới 4 tên lửa Stinger, có tầm bắn tối đa 6 km.

Trước khi luyện đòn đánh mục tiêu đường không, phi đội trực thăng AH-64E của Hàn Quốc cũng đã được Mỹ hoàn thành gói nâng cấp mới theo chương trình mang tên Phối hợp có người lái và không người lái (MUM-T) nhằm nâng cấp tính năng quan sát lẫn chiến đấu cho đội ngũ phi công máy bay trực thăng AH-64E.

Mục tiêu lớn nhất là tạo ra nhóm tác chiến đa nhiệm với AH-64E làm nòng cốt và được vây quanh bởi các thiết bị bay không người lái (UAV). Hiện MUM-T cũng đang được tích hợp thí thực hiện trên phiên bản trực thăng AH-64E Apache của Mỹ theo hợp đồng bước đầu trị giá 24 triệu USD.

Theo những thông tin ban đầu, phi công điều khiển AH-64E sẽ cùng lúc điều khiển các UAV xâm nhập chiến trường để do thám chiến trường và truyền tải hình ảnh trực tiếp với thời gian thực về buồng lái.

Trang bị mới này giúp phi công AH-64E Apache có thể kiểm soát tình hình chiến sự hiệu quả hơn, tăng cường khả năng đánh phá trúng mục tiêu.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/ah-64e-han-quoc-luyen-don-ha-may-bay-trieu-tien-3348962/