AGS hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

Kể từ khi thành lập cho đến tháng 9/2018, Tập đoàn AGS (Nhật Bản) đã hỗ trợ hơn 800 doanh nghiệp tại khu vực châu Á, trong đó phần lớn là Nhật Bản, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Tổng Giám đốc AGS Ishikawa Ko. Ảnh: VEHO/Bnews

Tổng Giám đốc AGS Ishikawa Ko. Ảnh: VEHO/Bnews

Trong 10 năm qua, AGS chủ yếu hỗ trợ cho các doanh nghiệp nước ngoài trong việc khảo sát, kiểm tra và kết nối kinh doanh tại Việt Nam, từ việc thành lập văn phòng đại diện hay công ty tại địa phương cho đến kế toán, tài chính, thuế, kiểm toán, lao động, pháp lý hay hoạt động mua bán-sáp nhập (M&A).

Nhìn lại chặng đường ban đầu, ông Ishikawa Ko, Tổng Giám đốc AGS, cho biết: “Sau khi tốt nghiệp đại học, từ năm 1992-2005, tôi làm việc tại ngân hàng Mizuho (Nhật Bản) phụ trách mảng M&A, nghiệp vụ đầu tư/tái đầu tư. Năm 2008, tôi thành lập công ty AGS tại Hà Nội”.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên của AGS. Ảnh: VEHO/Bnews

Trong thời gian đầu, ông Ko phải ngủ lại trong văn phòng làm việc nhỏ, nhân viên lúc đó chỉ có một người. Công ty lúc đó gặp rất nhiều khó khăn bởi áp lực và những tin đồn đáng ngờ. Tuy nhiên, với niềm tin vào triển vọng phát triển của AGS nên ông đã không bỏ cuộc.

"Sau những bỡ ngỡ và thất bại ban đầu, AGS trở lên mạnh mẽ hơn và ngày càng tiến gần đến thành công. Cũng từ đấy, chúng tôi đã lựa chọn cho mình triết lý “Kinh doanh thành công tại Việt Nam” với hàm ý: Thất bại dù xoay vòng trong thách thức nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ tìm ra được cách giải quyết, kiên trì bền bỉ để thành công", ông Ko chia sẻ.

Trên cơ sở những thành công tại Việt Nam, trong thời gian tới, AGS dự định sẽ vươn mình hướng tới các thị trường khác tại khu vực Đông Nam Á./.

VEHO/Bnews

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/ags-ho-tro-doanh-nghiep-nhat-ban-mo-rong-kinh-doanh-tai-viet-nam/98519.html