Agribank Hà Tĩnh vì an sinh cộng đồng

Với mục tiêu “Mang phồn thịnh đến cho khách hàng”, Ngân hàng No&PTNT (Agribank) Hà Tĩnh không chỉ là ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực tài chính mà còn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, vì lợi ích cộng đồng…

Một ngày tháng 4/2016, thông tin cá chết từ lồng bè nuôi đến vùng đánh bắt khiến ngư dân điêu đứng. Sản xuất trì trệ, bà con vùng biển đối mặt nợ nần. Giữa lúc khó khăn nhất, mọi tấm lòng đều hướng về bà con vùng biển. Không chỉ gạo, tiền (32 tấn gạo và 5 tỷ đồng) quyên góp từ ngày công lao động của cán bộ toàn chi nhánh, Agribank Hà Tĩnh là đơn vị đầu tiên trong hệ thống ngân hàng tại Hà Tĩnh thực hiện chủ trương giãn nợ, cơ cấu nợ cho khách hàng vùng bị ảnh hưởng.

Agribank Hà Tĩnh trao học bổng cho học sinh nghèo huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh..

Tôi còn nhớ như in vóc dáng nhỏ bé của một cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch Kỳ Anh khi đầu trần, mồ hôi đầm đìa chạy hết hộ này đến hộ khác để hoàn tất mấy trăm bộ hồ sơ vay vốn, giãn lãi cho khách hàng. Vừa mới nhận địa bàn chưa lâu, chị chưa kịp quen đường đi lối lại, chưa kịp “cùng ăn, cùng ở với dân”, thế nhưng, với trách nhiệm và nhiệt tâm của mình, chị đến với bà con như người trong nhà, cùng chia sẻ và hướng dẫn tỉ mỉ để khách hàng tiếp cận chính sách của ngân hàng. Đến thời điểm này, tổng số dư nợ được cơ cấu lại tại Agribank Hà Tĩnh lên đến gần 20 tỷ đồng, miễn giảm lãi vay trên 600 triệu đồng và cho vay mới trên 30 tỷ đồng.

Agribank Hà Tĩnh cũng là đơn vị mở đầu cho việc thực hiện Quyết định 1822 của UBND tỉnh về “Quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ ổn định đời sống và khôi phục sản xuất do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển”. Hiện tại, doanh số cho vay đối với 5 tàu là 2.630 triệu đồng; cho vay chuyển đổi nghề 36 khách hàng với doanh số cho vay 1.620 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thái Bảo (thôn Tây Hà, Kỳ Hà, TX Kỳ Anh) cho biết: “Ngân hàng Nông nghiệp đã miễn lãi suất (dư nợ là 300 triệu đồng) cho tôi được 6 tháng rồi. Những hộ nuôi như chúng tôi cảm động lắm, bây giờ, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, riêng số tiền lãi, tôi có thể gom góp lại để tiếp tục đầu tư vào sản xuất”.

Đồng hành với người dân vùng biển, chi nhánh không chỉ hỗ trợ trực tiếp người sản xuất, mới đây, Agribank đã trao 270 triệu đồng tiền học bổng cho học sinh vùng bị ảnh hưởng ở các xã thuộc Thạch Hà, Nghi Xuân, TX Kỳ Anh, Cẩm Xuyên. Món quà vượt qua khỏi ý nghĩa vật chất và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc về sự sẻ chia, đồng hành cùng bà con nông dân.

ĐVTN Agribank Hà Tĩnh trao quà cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn.

Những ngày lũ chồng lũ, những chuyến xe tải mang hàng hóa cứu trợ của Agribank lại tiếp tục về với đồng bào. Ngay trong chuyến đầu tiên, Đoàn Thanh niên của chi nhánh đã chuyển lên vùng lũ hàng trăm thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng trị giá lên đến 50 triệu đồng. Sau đó, lãnh đạo của các chi nhánh đều có mặt tại những vùng ngập lụt nặng nhất, khó khăn nhất để chia sẻ, động viên đồng bào bằng những món quà thiết thực. Agribank Hà Tĩnh cũng đã đến thăm, hỗ trợ 9 gia đình có thân nhân chết trong lũ (mỗi gia đình 3 triệu đồng); trao 23 suất quà cho 23 hộ nuôi cá lồng bè (1 triệu đồng/suất) ở xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh); 100 triệu đồng cho 100 hộ thuộc xã Hà Linh (Hương Khê) bị thiệt hại nặng do lũ. Đơn vị cũng dành 200 triệu đồng hỗ trợ 9 trường mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện Hương Khê.

Bà Nguyễn Thị Diên - Giám đốc Chi nhánh Agribank Hà Tĩnh cho biết: “Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Hà Tĩnh gắn liền với bà con nông dân. Vì vậy, bất cứ một biến cố nào xảy đến, Agribank đều không thể đứng ngoài cuộc. Trong đợt lũ lụt lần này, ở mỗi địa phương, mỗi đối tượng đều được chi nhánh cân nhắc tỉ mỉ, để sao cho món quà đến với bà con một cách thiết thực và ý nghĩa nhất”.

Nguyễn Oanh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/agribank-ha-tinh-vi-an-sinh-cong-dong/123695.htm