Agribank Bến Tre tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ

Phát huy truyền thống tốt đẹp 'Uống nước nhớ nguồn' nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019) lãnh đạo nhân viên Agribank Chi nhánh Tỉnh Bến Tre có nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương binh, gia đình chính sách, người có công với Cách mạng trong công cuộc đấu tranh giành vì độc lập, tự do của dân tộc.

Sáng ngày 26/7/2019, Agribank Bến Tre do Ông Vũ Hồng Dụ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Bến Tre làm Trưởng đoàn tham gia Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bến Tre tổ chức. Tiếp tục hành trình, thực hiện các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” người có công với đất nước. Đoàn đã đến thăm và tặng quà gồm: 01 tủ thờ, quà và tiền phụng dưỡng cho mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Thặng (do Agribank Bến Tre nhận phụng dưỡng) tại xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Cùng ngày, tại UBND xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, Agribank Bến Tre đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Lễ tài trợ nhà tình nghĩa với số tiền 50.000.000 đồng cho hộ gia đình Bà Trần Thị Thêm thuộc diện gia đình chính sách của xã Hương Mỹ gặp khó khăn về nhà ở.

Giám đốc Agribank Bến Tre - Ông Vũ Hồng Dụ trao bảng tượng trưng tài trợ xây nhà tình nghĩa cho đại diện chính quyền địa phương xã Hương Mỹ.

Giám đốc Agribank Bến Tre - Ông Vũ Hồng Dụ trao bảng tượng trưng tài trợ xây nhà tình nghĩa cho đại diện chính quyền địa phương xã Hương Mỹ.

Trước đó, ngày 24/7/2019 Đảng ủy, Đoàn thanh niên Agribank Bến Tre đã có chuyến về nguồn thăm Khu di tích lịch sử Đồng Khởi Bến Tre tại xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Tại đây, đoàn tiến hành dâng hương, tham quan phòng truyền thống trưng bày hình ảnh, tư liệu và hiện vật trong phong trào Đồng Khởi, nghe thuyết minh về lịch sử và truyền thống đấu tranh hào hùng của quân và dân Bến Tre nói chung và phong trào Đồng Khởi Bến Tre nói riêng. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của tuổi trẻ Agribank Bến Tre để tiếp tục thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, tự tin tiếp bước, phấn đấu, cống hiến vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Ông Vũ Hồng Dụ - Giám đốc Agribank Bến Tre và Đoàn thanh niên dâng hương tưởng niệm tại di tích lịch sử Đồng Khởi Bến Tre

Dịp này, Agribank Bến Tre cũng tổ chức tri ân và tặng quà cho 06 khách hàng có giao dịch với chi nhánh hiện là chủ doanh nghiệp hay doanh nghiệp có sử dụng lao động là thương binh, bệnh binh, con liệt sỹ.

Đại diện Agribank Bến Tre thăm hỏi, tặng quà và chụp hình lưu niệm với khách hàng hiện là thương binh, con liệt sỹ công tác tại Bệnh viện Minh Đức.

Agribank Bến Tre với vai trò là ngân hàng chủ lực trên địa bàn nhiều năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là thực thi chính sách tiền tệ, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, phục vụ tốt cho tín dụng nông nghiệp nông thôn. Song song đó, Agribank Bến Tre còn thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng; công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội luôn được lãnh đạo chi nhánh quan tâm và xem đây là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của chi nhánh.

Đăng Giới

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/doanh-nghiep-san-pham-dich-vu/agribank-ben-tre-to-chuc-nhieu-hoat-dong-nhan-ky-niem-72-nam-ngay-thuong-binh-liet-sy-20190726184241646.htm