AFRICOM tuyên bố lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ UAV

Mỹ chính thức đưa ra cáo buộc rằng lực lượng Nga tại Lybia đã bắn hạ chiếc máy bay không người lái của nước này.

Một hệ thống phòng không của Nga phải chịu trách nhiệm về việc bắn hạ chiếc máy bay không người lái (UAV) của Mỹ ở Libya vào ngày 21 tháng 11, Bộ Tư lệnh Châu Phi của Quân đội Hoa Kỳ (AFRICOM) nói với hãng thông tấn Reuters vào ngày 7 tháng 12.

Phát ngôn viên của AFRICOM - Đại tá Christopher Karns nói với hãng tin Anh rằng một đánh giá của Hoa Kỳ đã kết luận rằng các nhà thầu quân sự tư nhân của Nga hoặc Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đang vận hành hệ thống phòng không vào thời điểm đó, và tin rằng UAV được điều khiển bởi phe đối lập.

Các binh sĩ LNA chạy bộ qua hệ thống tên lửa đất đối không 2K12 Kub trong cuộc diễu hành tháng 5 năm 2018. Nguồn: Quân đội quốc gia Libya.

Các binh sĩ LNA chạy bộ qua hệ thống tên lửa đất đối không 2K12 Kub trong cuộc diễu hành tháng 5 năm 2018. Nguồn: Quân đội quốc gia Libya.

Được hỗ trợ bởi Nga và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), LNA là một phe hiện đang cố gắng chiếm lấy thủ đô Tripoli từ Chính phủ Hiệp định Quốc gia Lybia (GNA) được phương Tây hỗ trợ. Thổ Nhĩ Kỳ được biết là đã triển khai các UAV để hỗ trợ GNA.

Chỉ huy của AFRICOM - Tướng Stephen Townsend nói với Reuters rằng ông tin những người điều khiển hệ thống phòng không "không biết đó là máy bay không người lái của Mỹ khi họ bắn vào nó, nhưng hiện tại họ chắc chắn biết nó thuộc về ai và đang từ chối trả lại các mảnh vỡ".

Điều này được dự báo có thể sẽ dẫn tới hành động quân sự từ phía Mỹ nhằm đáp trả lực lượng đối phương, có thể sẽ là một cuộc không kích trên quy mô hạn chế để ngăn chặn sự việc tương tự tiếp diễn trong tương lai.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/africom-tuyen-bo-luc-luong-phong-khong-nga-da-ban-ha-uav/20191210124925076