Afghanistan tuyên bố phá vỡ âm mưu ám sát đại diện ngoại giao Mỹ của IS

Thông tin này được công bố trong bối cảnh một loạt các vụ ám sát có chủ đích đang gây nên làn sóng bạo lực tại Afghanistan.

Nhà chức trách Afghanistan ngày 12/01 thông báo vừa phá vỡ một âm mưu của Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ám sát đại diện ngoại giao của Mỹ tại nước này. Thông tin này được công bố trong bối cảnh một loạt các vụ ám sát có chủ đích đang gây nên làn sóng bạo lực tại quốc gia Trung Nam Á này.

Tổng cục An ninh Quốc gia Afghanistan cho biết lực lượng tình báo đã triệt phá 1 nhóm 4 thành viên của IS tại tỉnh Nangarhar ở phía Đông khi những người này đang lên kế hoạch ám sát đại biện lâm thời Mỹ tại Afghanistan Ross Wilson cũng như nhiều quan chức nước này.

Những tháng gần đây, các vụ bạo lực chết người tiếp tục làm rung chuyển Afghanistan. Xuất hiện một xu hướng mới là những kẻ khủng bố thực hiện các vụ ám sát có mục tiêu nhằm vào các nhân vật có uy tín tại Afghanistan nhằm reo giắc sợ hãi và hỗn loạn. Những vụ bạo lực diễn ra bất chấp cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ nước này với lực lượng Taliban ra tại Qatar.

Tuần trước, quân đội Mỹ đã đổ lỗi cho Taliban là chủ mưu những vụ giết người có chủ đích gần đây, mặc dù IS cũng đã nhận trách nhiệm về nhiều vụ việc trong số đó. Tỉnh miền Đông Nangarhar từng là thành trì của nhóm khủng bố IS tại Afghanistan./.

PV/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/afghanistan-tuyen-bo-pha-vo-am-muu-am-sat-dai-dien-ngoai-giao-my-cua-is-830241.vov