Afghanistan tiêu diệt chỉ huy chủ chốt của Taliban ở miền Đông

Chỉ huy chủ chốt của Taliban là Mullah Farooq đã bị tiêu diệt cùng ít nhất 3 phiến quân khác sau khi các máy bay không người lái của Afghanistan tấn công một nơi ẩn náu của Taliban.

Binh sỹ Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ tấn công do phiến quân Taliban tiến hành tại Ghazni ngày 28/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin các quan chức địa phương cho biết ít nhất 4 phiến quân, trong đó có chỉ huy chủ chốt của là Mullah Farooq (biệt danh Ebrahim), đã bị tiêu diệt và 7 tên khác bị thương sau khi các máy bay không người lái tấn công một nơi ẩn náu của Taliban vào sáng 5/11 ở huyện Sayed Karam, tỉnh Paktia, miền Đông nước này.

Người phát ngôn chính quyền tỉnh Paktia, ông Abdullah Hasrat đã xác nhận con số thương vong trên, đồng thời cho hay các vụ oanh kích được tiến hành ở khu vực Kohsin, thuộc huyện Sayed Karam theo thông tin tình báo.

Ông Hasrat còn cho biết "tên Farooq phụ trách vấn đề quân sự của nhóm vũ trang Taliban tai thủ phủ Gardez của tỉnh Paktia, cái chết của tên này sẽ là đòn mạnh giáng vào lực lượng phiến quân ở Paktia và các tỉnh lân cận Khost, Paktika."

Hiện Taliban chưa bình luận gì về thông tin trên./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/afghanistan-tieu-diet-chi-huy-chu-chot-cua-taliban-o-mien-dong/473880.vnp