Afghanistan: Thêm 10 phiến quân Taliban ra đầu hàng

Quan chức lưu ý các tay súng đầu hàng cũng kêu gọi những phiến quân Taliban khác tham gia tiến trình hòa bình và hòa giải.

Các tay súng Taliban. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các tay súng Taliban. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/1, chính quyền Afghanistan thông báo 10 phiến quân Taliban đã đầu hàng tại 2 tỉnh Faryab và Badakhshan, miền Bắc nước này.

Người phát ngôn quân đoàn 209 Shaheen trong khu vực Hanif Rezai cho biết 5 phiến quân Taliban, thành viên đội đặc nhiệm của Taliban, đã đầu hàng Các lực lượng an ninh và quốc phòng Afghanistan (ANDSF) tại huyện Qaysar thuộc tỉnh Faryab ngày 1/1.

Tại tỉnh Badakhshan, 5 phiến quân Taliban cũng đầu hàng ANDSF tại huyện Jurm tối cùng ngày.

Bên cạnh đó, các phiến quân cũng giao nộp 10 súng AK-47, một thiết bị viễn thông và một xe môtô cho nhà chức trách.

Quan chức trên lưu ý các tay súng đầu hàng trên cũng kêu gọi những phiến quân Taliban khác tham gia tiến trình hòa bình và hòa giải.

Chính phủ Afghanistan đã thành lập Hội đồng Hòa bình Tối cao cũng như khởi xướng tiến trình hòa bình và hòa giải năm 2010 nhằm khuyến khích các tay súng Taliban giải giáp và ra đầu hành quân chính phủ.

Giới chức Afghanistan cho biết kể từ đó, hơn 10.000 phiến quân Taliban đã tham gia tiến trình này./.

Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/afghanistan-them-10-phien-quan-taliban-ra-dau-hang/616438.vnp