Afghanistan tăng cường truy quét phiến quân

Trong vài ngày qua, các lực lượng an ninh đã đẩy mạnh các chiến dịch truy quét và tiêu diệt một số lượng lớn phiến quân Taliban, đáng chú ý trong đó có một chỉ huy chủ chốt của Taliban tại tỉnh Paktia, miền Đông nước này.

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 5-11, các máy bay không người lái của quân đội Afghanistan đã tiêu diệt ít nhất 4 tay súng, trong đó có chỉ huy chủ chốt của phiến quân Taliban là Mullah Farooq (biệt danh Ebrahim) và khiến 7 đối tượng bị thương ở huyện Sayed Karam, tỉnh Paktia.

Theo ông Abdullah Hasrat, Người phát ngôn chính quyền tỉnh Paktia, sau khi nhận được thông tin tình báo, các máy bay không người lái của quân đội Afghanistan đã tấn công một sào huyệt của lực lượng Taliban ở huyện Sayed Karam. Người phát ngôn Abdullah Hasrat cho biết thêm, Mullah Farooq là thủ lĩnh giữ vai trò phụ trách quân sự của Taliban tại Gardez, thủ phủ tỉnh Paktia. Mặc dù đến nay Taliban chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc trên, song ông Abdullah Hasrat cho rằng, cái chết của Mullah Farooq sẽ là đòn giáng mạnh vào lực lượng phiến quân ở Paktia cũng như các tỉnh lân cận.

Lực lượng an ninh Afghanistan kiểm tra hiện trường một vụ tấn công tại tỉnh Paktia vào tháng 10-2017. Ảnh: AFP

Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Afghanistan cũng cho biết nước này đã triển khai tổng cộng hơn 30 chiến dịch tại 10 tỉnh dưới sự hỗ trợ của lực lượng không quân và chỉ trong vòng khoảng 24 giờ, các lực lượng an ninh Afghanistan đã tiêu diệt ít nhất 74 phần tử khủng bố, làm bị thương 49 tên và bắt sống 2 tên khác tại nhiều khu vực khác nhau.

Hiện Afghanistan đang phải đối đầu với những cuộc tấn công của các tay súng Taliban và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên khắp đất nước. Báo cáo do Cơ quan giám sát tái thiết Afghanistan (SIGAR) mới công bố cho thấy, trong tháng 8 vừa qua, vẫn còn 13% trong tổng số 407 quận huyện ở Afghanistan nằm dưới sự kiểm soát hoặc ảnh hưởng của Taliban. Con số này cao hơn 2% so với số liệu hồi tháng 2 năm nay. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đã có thêm 700.000 người đang phải sống tại những khu vực chịu ảnh hưởng của Taliban.

Ngoài ra, các nhóm vũ trang khác cùng với IS vẫn không ngừng gây ra nhiều vụ bạo lực khác tại Afghanistan nhằm phô trương thế lực. Sự bành trướng lãnh thổ cũng như các cuộc tấn công ngày càng tăng của Taliban làm dấy lên lo ngại về năng lực của lực lượng an ninh Afghanistan trong việc đối phó với phiến quân và các nhóm khủng bố.

Trong bối cảnh đó, thời gian gần đây, các lực lượng an ninh Afghanistan đã tăng cường hoạt động quân sự để đối phó với lực lượng nổi dậy.

Theo số liệu do Phái bộ Liên hợp quốc tại Afghanistan công bố, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2017 đã có tới hơn 2.640 người thiệt mạng và 5.370 người bị thương trong các vụ việc liên quan đến xung đột ở Afghanistan. Đáng chú ý, Liên hợp quốc cho biết 64% số thương vong của dân thường là do Taliban và các nhóm phiến quân khác gây ra, 20% do lực lượng an ninh và 11% do cả hai bên gây ra trong các cuộc giao tranh.

ANH VŨ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/afghanistan-tang-cuong-truy-quet-phien-quan-522774