Afghanistan: Taliban tiến hành nhiều vụ tấn công liều chết

Bất chấp đàm phán hòa bình giữa phái đoàn Chính phủ và đại diện Talibn đang diễn ra tại Doha, phiến quân Taliban tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công tàn phá, phục kích lực lượng an ninh.

Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom xe nhằm vào tòa nhà chính quyền huyện Ghani Khel, tỉnh Nangarhar ngày 3/10/2020. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom xe nhằm vào tòa nhà chính quyền huyện Ghani Khel, tỉnh Nangarhar ngày 3/10/2020. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Giới chức Afghanistan ngày 7/10 cho biết 9 người, trong đó có 2 kẻ đánh bom liều chết, thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong các vụ nổ khác nhau tại Afghanistan trong đêm 6/10 và sáng 7/10.

Tại tỉnh Kapisa ở miền Đông, 3 công dân, trong đó có 1 phụ nữ thiệt mạng sau khi một xe của họ chạm vào một thiết bị nổ tự chế của phiến quân Taliban.

Tại tỉnh Helmand ở miền Nam, 4 binh sỹ quân đội Afghanistan và 1 kẻ tấn công thiệt mạng sau khi một kẻ đánh bom liều chết của phiến quân Taliban tấn công một điểm kiểm soát an ninh bằng một quả bom gài trên xe. Ba binh sỹ bị thương trong vụ nổ này.

Tại tỉnh láng giềng Kandahar, một kẻ đánh bom liều chết của phiến quân Taliban tìm cách tấn công một trạm kiểm soát của Lực lượng biên phòng Afghanistan ở huyện Maruf, tuy nhiên các binh sỹ đứng gác phát hiện và nổ súng vào chiếc xe khiến kẻ tấn công thiệt mạng. Vụ nổ làm bị thương hai binh sỹ thuộc lực lượng biên phòng.

Bất chấp đàm phán hòa bình giữa phái đoàn Chính phủ và đại diện Taliban đang diễn ra tại Doha, thủ đô Qatar, phiến quân Taliban tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công tàn phá, phục kích lực lượng an ninh để củng cố vị trí của mình./.

Thúc Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/afghanistan-taliban-tien-hanh-nhieu-vu-tan-cong-lieu-chet/667955.vnp