Afghanistan: Taliban tấn công chốt an ninh, 15 người thiệt mạng

Cảnh sát và chính phủ Afghanistan cho biết, Taliban đã tấn công một chốt an ninh ở miền trung nước này vào sáng sớm 12-4 (giờ địa phương) khiến 15 người thiệt mạng, trong đó có 3 quan chức cấp cao.

Một khu hành chính tại quận Khuja Omari, tỉnh Ghazni, Afghanistan.

Theo Washington Post, vụ tấn công xảy ra tại quận Khuja Omari là vụ mới nhất xảy ra tại tỉnh Ghazni, phần lớn đang nằm dưới sự kiểm soát của Taliban. Phiến quân cũng cài mìn khắp khu vực để ngăn sự trợ giúp của quân tiếp viện chính phủ Afghanistan. Theo nghị sĩ Mohammad Arif Rahmani, Taliban cũng nhanh chóng lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc.

Tỉnh Ghazni ở phía Nam thủ đô Kabul nằm dọc một tuyến đường trọng yếu. Với việc Taliban chiếm được khu vực này, việc lưu thông trên con đường nối giữa thủ đô và tỉnh Kandahar trở nên nguy hiểm do một dải đất lớn hiện đã do các tay súng kiểm soát.

Phát ngôn viên của Taliba, Zabihullah Mujahid nói với AP qua điện thoại rằng sau vụ tấn công, phiến quân đã kiểm soát tất cả các đồn an ninh trong khu vực, mặc dù trung tâm quận Khuja Omari vẫn nằm trong tay chính phủ.

Cuộc đấu súng kéo dài hàng giờ khiến 15 người thiệt mạng, trong đó có 3 quan chức cấp cao gồm trưởng quận, giám đốc cơ quan tình báo và cảnh sát phó khu vực và 8 người khác bị thương. Trong khi đó, cảnh sát thông báo đã tiêu diệt 45 tay súng Taliban.

Tiến Đạt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/898839/afghanistan-taliban-tan-cong-chot-an-ninh-15-nguoi-thiet-mang