Afghanistan hối thúc quốc tế công nhận chính quyền Taliban, Mỹ từ chối làm một việc

Ngày 19/1, quyền Thủ tướng Mullah Hasan Akhund do Taliban bổ nhiệm ở Afghanistan đã kêu gọi các chính phủ nước ngoài chính thức công nhận chính quyền mới của quốc gia Tây Nam Á này.

Quyền Thủ tướng của chính quyền do Taliban lập nên ở Afghanistan Mullah Hasan Akhund. (Nguồn: Reuters)

Quyền Thủ tướng của chính quyền do Taliban lập nên ở Afghanistan Mullah Hasan Akhund. (Nguồn: Reuters)

Trong phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi đảm nhiệm chức vụ hồi tháng 9/2021, ông Mullah Hasan Akhund nói: “Tôi đề nghị tất cả các chính phủ, đặc biệt là các quốc gia Hồi giáo, nên bắt đầu công nhận chính quyền Taliban”.

Các cường quốc không sẵn sàng công nhận chính quyền Taliban sau khi lực lượng này tiếp quản Afghanistan hồi tháng 8 năm ngoái.

Các nước phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, đã đóng băng hàng tỷ USD tài sản của ngân hàng Afghanistan và cắt các quỹ phát triển đã từng là xương sống của nền kinh tế nước này.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Washington dự định tăng cường hỗ trợ cho Afghanistan thông qua các tổ chức độc lập chứ không thông qua chính quyền của Taliban.

Trả lời phỏng vấn tờ Foreign Policy, ông Sullivan nói rõ: "Chúng tôi không cho rằng việc ký một tấm séc cho Taliban sẽ đáp ứng lợi ích lâu dài của người dân Afghanistan, trong khi Taliban không thực hiện hành động gì để xây dựng một chính phủ bao trùm và tôn trọng các quyền công dân".

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ nói thêm, giải pháp chuyển tiền cho các cá nhân và tổ chức độc lập là phù hợp, họ sẽ là "nguồn cung cấp hiệu quả thực phẩm, thuốc men và các vật dụng thiết yếu khác" cho người dân Afghanistan.

Nhấn mạnh đây là "trách nhiệm lớn đối với Mỹ và toàn bộ cộng đồng quốc tế", ông Sullivan khẳng định, Washington sẽ quyết tâm đẩy mạnh nỗ lực để hoàn thành vai trò của mình trong vấn đề này".

(theo Reuters, Sputnik)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/afghanistan-hoi-thuc-quoc-te-cong-nhan-chinh-quyen-taliban-my-tu-choi-lam-mot-viec-171491.html