Afghanistan: Đánh bom vào khu chợ miền Đông, ít nhất 10 dân thường thiệt mạng

Ít nhất 10 dân thường thiệt mạng và 13 người khác bị thương sau khi một quả bom phát nổ tại một chợ địa phương ở tỉnh Paktika, miền Đông Afghanistan, ngày 7-1.

Theo một quan chức y tế tỉnh Paktika, vụ tấn công bằng bom tại huyện Jani Khel đã làm 10 dân thường thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Trong số những người thiệt mạng có 2 trẻ em và 3 người bị thương nặng đã được chuyển đến thủ đô Kabul để điều trị, trong khi các trường hợp còn lại đã được đưa vào bệnh viện chính tại thành phố Sharan, thủ phủ của tỉnh Paktika sáng 7-1. Cảnh sát địa phương cho biết vụ nổ xảy ra sau khi một thiết bị nổ được kích hoạt. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận thực hiện vụ tấn công.

Chỉ tính riêng từ đầu tháng 1 đến nay đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công do tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và Taliban tiến hành làm hàng chục người thiệt mạng ở Afghanistan. Ngày 2-1, ít nhất 8 cảnh sát đã thiệt mạng và 2 người bị thương khi phiến quân Taliban tấn công một chốt kiểm soát an ninh tại tỉnh Baghlan, miền Bắc nước này. Tiếp đó ngày 5-1, 15 cảnh sát thuộc lực lượng Cảnh sát Biên phòng nước này đã thiệt mạng và 7 người bị thương trong một vụ tấn công do phiến quân thực hiện nhằm vào một chốt kiểm soát an ninh tại thị trấn biên giới Spinboldak, tỉnh miền Nam Kandahar. Chỉ một ngày sau đó, một vụ đánh bom tại phía Đông thủ đô Kabul cũng đã làm ít nhất 3 nhân viên an ninh bị thương.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/afghanistan-danh-bom-vao-khu-cho-mien-dong-it-nhat-10-dan-thuong-thiet-mang-559956