Afghanistan: Đánh bom liều chết ở thủ đô Kabul, gây nhiều thương vong

Một kẻ đánh bom liều chết kích nổ quả bom cài trên xe ôtô nhằm vào mục tiêu là đoàn xe chính phủ đi qua một con đường chính ở thủ đô Kabul.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Afghanistan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hiện trường một vụ đánh bom ở Afghanistan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan thông báo ít nhất 7 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong một vụ bom xe vào giờ cao điểm sáng 13/11 tại thủ đô Kabul của nước này.

Vụ đánh bom xảy ra tại khu vực gần trụ sở Bộ Nội vụ và ở phía Bắc sân bay Kabul.

Người phát ngôn này cho biết thêm tất cả nạn nhân thiệt mạng đều là dân thường.

Trong khi đó, nguồn tin tại Bộ Nôi vụ cho hay một kẻ đánh bom liều chết kích nổ quả bom cài trên xe ôtô nhằm vào mục tiêu là đoàn xe chính phủ đi qua một con đường chính ở thủ đô Kabul.

Nhiều tòa nhà, cửa hàng và phương tiện gần hiện trường đánh bom đã bị phá hủy.

Vụ đánh bom trên xảy ra một ngày sau khi Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani thông báo sẽ thả hai chỉ huy cấp cao của phiến quân Taliban và một thủ lĩnh của nhóm phiến quân Haqqani để đổi lại tự do cho 2 giáo sư nước ngoài, gồm 1 người Mỹ và 1 người Australia, bị bắt cóc năm 2016.

Tổng thống Ghani không công bố thời điểm và địa điểm trao đổi tù nhân.

Ông hy vọng động thái này sẽ mở đường cho việc khởi động các cuộc đối thoại không chính thức giữa chính quyền Kabul và phiến quân Taliban, vốn từ chối ngồi vào bàn đàm phán với chính phủ của Tổng thống Ghani./.

Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/afghanistan-danh-bom-lieu-chet-o-thu-do-kabul-gay-nhieu-thuong-vong/607127.vnp