Afghanistan: Dẫn chương trình nữ phải che mặt khi lên sóng

Các nữ dẫn chương trình người Afghanistan đã xuất hiện trên sóng với khuôn mặt bị che kín vào ngày hôm qua. Đây là quy định mới vừa được chính quyền Taliban áp dụng, và là một trong những hạn chế đối với phụ nữ tại quốc gia này.

Hôm 19/5, chính quyền Taliban đã yêu cầu giới chức ngành truyền thông ra quy định người dẫn chương trình là nữ giới phải mặc trang phục che kín mặt và cơ thể khi lên sóng truyền hình. Họ có thể sử dụng khẩu trang thay cho khăn trùm đầu. Một số kênh truyền hình địa phương ở Afghanistan đã bắt đầu áp dụng quy định này. Tuy nhiên một số người dẫn đã tỏ ý không hài lòng.

Chị SONIA NIAZI, Người dẫn chương trình kênh TOLO TV: “Một người dẫn phải cảm thấy thoải mái và bình tĩnh khi lên sóng, nhưng hôm nay khi phải che mặt lúc dẫn, tôi không hề cảm thấy ổn chút nào.”

Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 8 năm ngoái, Taliban đã áp đặt một loạt hạn chế với phụ nữ như cấm phụ nữ tham gia công việc của chính phủ, kiểm soát quần áo họ được phép mặc và cấm phụ nữ đi ra khỏi thành phố một mình. Mặc dù hầu hết phụ nữ tại Afghanistan đội khăn trùm đầu vì lý do tôn giáo, song nhiều người ở các khu vực đô thị như Kabul lại không che khuôn mặt của mình.

Thực hiện : Đinh Giang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/afghanistan-dan-chuong-trinh-nu-phai-che-mat-khi-len-song