Afghanistan chuẩn bị công bố lệnh phóng thích tù nhân Taliban

Theo Reuters ngày 10-3, phiến quân Taliban đã chuẩn bị phương tiện để chở các tay súng sẽ được Chính phủ Afghanistan phóng thích theo thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa hai bên. Tổng thống Afghanistan A.Ghani dự kiến công bố sắc lệnh phóng thích ít nhất 1.000 tù nhân Taliban, mở đường cho những cuộc đàm phán trực tiếp giữa chính phủ và lực lượng phiến quân. Sắc lệnh này sẽ cho phép phóng thích những tù nhân Taliban lớn tuổi.

Binh sĩ Mỹ rút khỏi Afghanistan.

Binh sĩ Mỹ rút khỏi Afghanistan.

Theo Reuters ngày 10-3, phiến quân Taliban đã chuẩn bị phương tiện để chở các tay súng sẽ được Chính phủ Afghanistan phóng thích theo thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa hai bên. Tổng thống Afghanistan A.Ghani dự kiến công bố sắc lệnh phóng thích ít nhất 1.000 tù nhân Taliban, mở đường cho những cuộc đàm phán trực tiếp giữa chính phủ và lực lượng phiến quân. Sắc lệnh này sẽ cho phép phóng thích những tù nhân Taliban lớn tuổi.

* Trước đó, ngày 9-3, Tổng thống Afghanistan A.Ghani đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai, trong đó ông cam kết gắn bó với chính phủ trước đây trong hai tuần trước khi chọn các thành viên mới để thành lập chính phủ mới. Tuy nhiên, buổi lễ nhậm chức đã bị gián đoạn bởi cuộc tiến công bằng tên lửa do tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tiến hành nhắm vào dinh tổng thống.

* Các vòng đàm phán nội bộ Afghanistan theo kế hoạch bắt đầu từ ngày 10-3, theo thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Taliban. Thỏa thuận bao gồm cam kết Taliban trả tự do cho tối đa 1.000 tù nhân và Chính phủ Afghanistan trả tự do cho khoảng 5.000 phiến quân. Taliban coi đây là điều kiện tiên quyết để tiến hành đàm phán, trong khi Tổng thống A.Ghani từ chối trao đổi tù binh trước khi các vòng đàm phán bắt đầu.

* Người phát ngôn các lực lượng Mỹ ở Afghanistan, Ðại tá S.Leggett cho biết, Mỹ bắt đầu rút binh sĩ khỏi quốc gia Nam Á, theo một phần của thỏa thuận hòa bình đã đạt được với Taliban. Mỹ cam kết cắt giảm quân số ở Afghanistan từ mức hơn 12 nghìn binh sĩ xuống còn 8.600 người trong vòng 135 ngày kể từ khi ký kết thỏa thuận cuối tháng 2 vừa qua.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43561002-afghanistan-chuan-bi-cong-bo-lenh-phong-thich-tu-nhan-taliban.html