Afghanistan bầu tổng thống mới trong nỗi ám ảnh bạo lực

Ngày 28-9, hàng triệu cử tri Afghanistan bắt đầu đi bỏ phiếu bầu chọn tổng thống mới trong khi nỗi ám ảnh về bạo lực vẫn tiếp tục bao trùm khắp các khu vực thuộc quốc gia Tây Nam Á này.

Theo tờ The Guardian (Anh), ước tính có khoảng 9 triệu cử tri trong tổng số 34 triệu dân Afghanistan đã đăng ký bỏ phiếu.

Tham gia tranh cử lần này ban đầu có 18 ứng cử viên, nhưng cuối cùng 4 nhân vật đã quyết định rút lui. Mặc dù vậy, Ủy ban bầu cử Afghanistan đã không kịp cập nhật các lá phiếu do thời gian gấp rút nên vẫn giữ nguyên tên của 18 ứng cử viên.

Trong số 14 ứng cử viên còn lại thì hai nhân vật nổi bật nhất là Tổng thống đương nhiệm Ashraf Ghani và ông Abdullah Abdullah, quan chức điều hành cấp cao chính quyền Afghanistan (tương đương chức vụ thủ tướng). Dư luận cho rằng cuộc bầu cử lần này thực chất là cuộc “tái đấu” giữa ông Ashraf Ghani và ông Abdullah Abdullah. Hai ứng cử viên này cũng đều công bố cương lĩnh tranh cử với cam kết đoàn kết đất nước và chấm dứt nội chiến. Trong cuộc bầu cử năm 2014, cả ông Ashraf Ghani và ông Abdullah Abdullah đều tuyên bố thắng cử. Sau đó, Mỹ đóng vai trò trung gian hòa giải để Afghanistan có thể thành lập một chính phủ chia sẻ quyền lực như hiện tại.

 Cử tri bỏ phiếu bầu tại một điểm bỏ phiếu gần dinh tổng thống ở thủ đô Kabul. Ảnh: The Guardian.

Cử tri bỏ phiếu bầu tại một điểm bỏ phiếu gần dinh tổng thống ở thủ đô Kabul. Ảnh: The Guardian.

Cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận khu vực và quốc tế bởi quốc gia này vẫn chìm trong bạo lực và Mỹ chưa thể ký hiệp ước hòa bình với nhóm nổi dậy Taliban. Cuộc bầu cử đã hai lần bị hoãn vì các lý do khác nhau. Ngoài ra, Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) của Afghanistan cho biết: Ủy ban này đã phải nỗ lực thuyết phục cử tri đi bỏ phiếu trong bối cảnh nhiều cử tri có ý định tẩy chay bầu cử vì cho rằng sẽ có gian lận. Bà Hawa Alam Nuristani, Chủ tịch IEC khẳng định: Cơ quan này đã có sự chuẩn bị đầy đủ cho công tác tổ chức bầu cử và cam kết IEC bảo đảm tính chính xác và công bằng của kết quả bầu cử.

An ninh là một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất đối với Afghanistan trong cuộc bầu cử lần này. Kể từ khi chiến dịch vận động tranh cử bắt đầu cách đây hai tháng, tình trạng bạo lực càng có xu hướng gia tăng tại Afghanistan, điển hình là vụ tấn công nhằm vào chiến dịch tranh cử của ông Amrulla Saleh, liên danh tranh cử với Tổng thống Ashraf Ghani, khiến 20 người thiệt mạng. Mới đây cũng xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào văn phòng vận động tranh cử của đương kim Tổng thống Ashraf Ghani ở tỉnh Kandahar. Ngay trong ngày bầu cử 28-9, một vụ nổ đã xảy gần điểm bỏ phiếu tại thành phố Kandahar ở miền Nam Afghanistan, không lâu sau khi cử tri bắt đầu xếp hàng bỏ phiếu, khiến ít nhất 15 người bị thương.

Trước thềm bầu cử, phiến quân Taliban đe dọa cử tri phải tránh xa các điểm bỏ phiếu nếu không sẽ gánh chịu hậu quả nghiêm trọng.

Để bảo đảm an toàn cho cử tri cũng như các điểm bỏ phiếu trước những cuộc tấn công tiềm tàng từ phiến quân Taliban, Afghanistan phải huy động số lượng lớn nhân viên an ninh và binh sĩ tới 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hãng tin Reutersdẫn lời một quan chức an ninh tại thủ đô Kabul cho biết, có tới hơn 100.000 binh sĩ và cảnh sát đã được huy động tới các điểm bỏ phiếu.

Tuy nhiên, vẫn còn hơn 400 điểm bỏ phiếu phải đóng cửa vì nằm trong các khu vực do Taliban kiểm soát. Đó là chưa kể hàng trăm điểm bỏ phiếu khác bị đóng cửa vì lo ngại an ninh.

Tờ The Guardian nhận định, người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan lần này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tìm ra giải pháp kết thúc cuộc chiến với Taliban và tái thiết lập các cuộc đàm phán giữa quân nổi dậy với Mỹ, vốn đang bị đình trệ.

ANH VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/binh-luan/afghanistan-bau-tong-thong-moi-trong-noi-am-anh-bao-luc-592260