AFF U18: Không thắng trận then chốt, đội Việt Nam gặp khó

Chia điểm với U18 Thái Lan trong trận đấu được coi là then chốt vòng bảng Giải vô địch U18 Đông Nam Á, Đội tuyển U18 Việt Nam đã không thể tự quyết trong việc giành suất vào bán kết.

Một pha tranh chấp trong trận U18 Việt Nam và U18 Thái Lan. Ảnh: VFF

Chiều 13/8 trên SVĐ Thống Nhất, TPHCM, bảng B Giải vô địch U18 Đông Nam Á -AFF Under 18 năm 2019 bước vào lượt trận thứ 4. Trong đó, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn gặp đối thủ Thái Lan. Đây là trận đấu then chốt của U18 Việt Nam vì chỉ có giành chiến thắng, đội chủ nhà mới có cơ hội chắc ăn hơn trong việc giành vé vào bán kết.

Ở giải đấu này, trong trận ra quân gặp U18 Malaysia (ngày 7/8), các cầu thủ Việt Nam may mắn giành trọn 3 điểm khi ghi được bàn thắng vào phút 89.

Đến trận thứ 2 gặp U18 Australia (ngày 9/8), so tài với các cầu thủ có thể hình tốt hơn cùng với lối chơi bóng giống các cầu thủ châu Âu, U18 Việt Nam đã thua 1-4. Sau đó, ở lượt trận thứ 3 gặp U18 Singapore (ngày 11/8), các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn thắng 3-0.

Với 6 điểm sau 3 trận, U18 Việt Nam bước vào trận gặp U18 Thái Lan, đội xếp thứ 4 bảng B, đội bóng đang thi đấu có vẻ “bết bát”.

Kể từ đầu giải U18 Đông Nam Á năm nay, U18 Thái Lan chơi không có gì đặc sắc khi bị Singapore, đội được cho là yếu nhất bảng, cầm hòa 1-1. Sau đó, U18 Thái Lan thua liền 2 trận (thua Campuchia 3-4 rồi thua tiếp Australia 1-3).

Tuy nhiên, trong trận gặp U18 Việt Nam, các cầu thủ Thái Lan lại cho thấy dù ở cấp độ nào, bóng đá Thái Lan vẫn gây rất nhiều khó khăn cho các cầu thủ Việt Nam. Trận đấu giữa U18 Việt Nam và U18 Thái Lan cũng không ngoại lệ.

Ở trận đấu này, cả 2 đội đã chơi hết sức có thể nhằm tìm kiếm bàn thắng. Nhưng trong cả 2 hiệp, do không có cầu thủ đủ sức gây đột biến, do sự phối hợp chưa ăn ý, do sự nôn nóng của cầu thủ trẻ nên không đội nào ghi được bàn thắng và trận đấu kết thúc với kết quả hòa 0-0.

Trận hòa Thái Lan khiến U18 Việt Nam chỉ giành được thêm 1 điểm và cuộc đua giành suất vào bán kết trở nên rất khó khăn vì ở trận đấu diễn ra trước đó, Australia đã thua Malaysia 3 bàn trắng. Đây cũng là 2 đội ở bảng B tràn trề hy vọng vào bán kết.

Như vậy, cuộc đua giành vé vào bán kết tại bảng B tiếp tục chờ đến lượt trận cuối diễn ra vào ngày 15/8 mới ngã ngũ khi cơ hội tiếp tục được chia đều cho Malaysia (9 điểm), Australia (9 điểm) và Việt Nam (7 điểm). Các đội Thái Lan, Campuchia, Singapore chính thức bị loại.

Trong lượt trận cuối (ngày 15/8), U18 Việt Nam sẽ gặp U18 Campuchia. Nếu thắng đội bóng này, các cầu thủ chủ nhà vẫn phải chờ kết quả của trận Malaysia gặp Thái Lan và Australia gặp Singapore.

Theo Điều lệ giải đấu, ở vòng bảng, nếu có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, việc xếp hạng sẽ được tính với trình tự như sau:

1. Hiệu số bàn thắng/bàn thua trong tất cả các trận đấu;

2. Tổng số bàn thắng ghi được trong tất cả các trận đấu;

3. Kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội liên quan;

4. Thi đấu luân lưu 11 m nếu chỉ có 2 đội liên quan và vẫn còn ở trên sân;

5. Chỉ số fair-play (thẻ vàng 1 điểm, thẻ đỏ gián tiếp 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp 3 điểm, thẻ vàng sau khi đã bị thẻ đỏ trực tiếp 4 điểm). Đội nào có chỉ số thấp hơn sẽ xếp trên;

6. Bốc thăm.

Với cách tính này, rõ ràng là U18 Việt Nam ở vào thế khó.

Ở bảng A, U18 Indonesia và U18 Myanmar đã giành quyền vào bán kết trước lượt trận cuối khi thắng cả 4 trận. Các đội Lào, Timor Leste, Philippines và Brunei dừng bước.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/aff-u18-khong-thang-tran-then-chot-doi-viet-nam-gap-kho/372848.vgp