AFF Suzukicup 2018: Cả Đội tuyển Việt Nam và Malaysia đều quyết tâm

i tuyển Việt Nam đón tiếp Malaysia tại lượt trận thứ 2 bảng A tại AFF Suzukicup 2018. Với tính chất quan trọng, thầy trò HLV Park Park Hang Seo đã có nhiều buổi tập hoàn thiện chiến thuật cũng như lắp ghép đội hình. Ở chiều ngược lại, đội khách cũng cho thấy rõ sự thực dụng khi chỉ hướng đến một trận hòa.

HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia là người đầu tiên tiếp xúc với các phóng viên và ông cho biết mình không đặt quá nặng mục tiêu chiến thắng trong trận này.

"Tôi rất hạnh phúc khi được ở đây. Việt Nam là ứng viên nặng ký cho chức vô địch nhưng hy vọng các cầu thủ của tôi sẽ có tinh thần và lối chơi tốt như hai trận trước. Việt Nam đương nhiên có lợi thế sân nhà và họ có một đội hình rất mạnh, lối chơi vừa hiệu quả lại vừa mắt với khán giả", ông nói.

Đại diện Đội tuyển Malaysia trả lời tại buổi họp báo - Ảnh: Hữu Phương

Đại diện Đội tuyển Malaysia trả lời tại buổi họp báo - Ảnh: Hữu Phương

Trả lời với báo chí Việt Nam, nhà cầm quân này cho biết đã theo dõi Đội tuyển (ĐT) Việt Nam thi đấu từ lâu. Đồng thời, ông cũng cho biết ông rất quan tâm tới bộ ba tấn công của HLV Park Hang Seo. "Họ chơi rất tốt ở giải U23 châu Á và ASIAD, có một số cầu thủ chất lượng như số 14 (Công Phượng), số 19 (Quang Hải) và 10 (Văn Quyết). Chúng tôi sẽ phải rất tập trung phòng ngự cẩn thận, đề phòng cả những pha phản công", HLV Tan nhận định.

Nói về áp lực khi phải làm khách ở Mỹ Đình, hậu vệ Shahrul cho biết: "Tôi biết trận đấu này rất được quan tâm. Tuy nhiên, chúng tôi đã quen với việc thi đấu trên những sân kín khán giả, ví dụ như trận gặp Campuchia trong ngày mở màn".

HLV Park Hang Seo và đội trưởng Văn Quyết đại diện cho ĐT Việt Nam tham dự cuộc họp báo trước thềm trận gặp Malaysia vào ngày 16/11 tại Mỹ Đình, trận đấu sẽ có ý nghĩa lớn trong việc hình thành cuộc đua giành vé vượt qua bảng A tại AFF Cup 2018.

HLV Park Hang Seo và Đội trưởng Văn Quyết của ĐT Việt Nam trả lời báo chí tại cuộc họp báo - Ảnh: Hữu Phương

Đánh giá về vị thế của đối thủ trong trận đấu tiếp theo, HLV Park Hang Seo cho biết: "Kết quả đối đầu trong quá khứ cho thấy, ĐT Việt Nam không thể chủ quan trước ĐT Malaysia. Dẫu vậy, ĐT Việt Nam cũng có lợi thế là được nghỉ trọn vẹn 7 ngày và có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận này".

Về mặt lực lượng, HLV Park Hang Seo cho biết, ĐT Việt Nam chỉ có một trường hợp chấn thương của tiền vệ Nguyễn Huy Hùng. Sau trận ra quân gặp ĐT Lào, HLV Park Hang Seo đã mời bác sĩ Choi Joo Young từ Hàn Quốc sang Việt Nam để giúp đỡ các cầu thủ.

ĐT Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước cuộc tiếp đón ĐT Malaysia - Ảnh: Hữu Phương

Đội trưởng Văn Quyết tin rằng lợi thế được đá tại Mỹ Đình sẽ thôi thúc các cầu thủ Việt Nam chơi một trận đầy khí thế. "Chúng ta đá sân nhà và có 90 triệu dân đứng sau cổ vũ. Toàn đội, không chỉ cá nhân tôi mà cả các anh em khác, đều khát khao ra sân và chơi tốt nhất có thể. Tôi hy vọng chúng ta sẽ thi đấu với tinh thần tốt nhất, khát khao chiến thắng dù đối thủ là ai, chiến thuật ra sao", Đội trưởng đội tuyển Việt Nam cho biết.

Như vậy, với sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng, cả ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia đều tỏ rõ quyết tâm cũng như mục tiêu của mình ở trận đấu sẽ diễn ra sau đây một ngày.

Dương Chức

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/van-hoa/giai-tri/aff-suzukicup-2018-ca-doi-tuyen-viet-nam-va-malaysia-deu-quyet-tam-48938