AFF Suzuki Cup 2018: Malaysia cùng đội tuyển Việt Nam vào bán kết

Dù có chút bất lợi về mặt điểm số khi bước vào trận đấu quyết định gặp Myanmar, nhưng đội tuyển Malaysia đã có một trận đấu thăng hoa nhờ lợi thế trên sân nhà.

(Nguồn: AFP)

Dù có chút bất lợi về mặt điểm số khi bước vào trận đấu quyết định gặp Myanmar, nhưng đội tuyển Malaysia đã có một trận đấu thăng hoa nhờ lợi thế trên sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả trên sân vận động Bukit Jalil.

Do tính chất quyết định tấm vé vào bán kết AFF Cup 2018, nên trận đấu diễn ra với tốc độ khá cao. Cầu thủ đôi bên sẵn sàng dùng những pha vào bóng quyết liệt, miễn sao ngăn chặn được đối thủ.

Đội tuyển Malaysia mở tỷ số ở phút 26. Cú dứt điểm của Sumareh đưa bóng đi dội xà, nhưng ngay lập tức Idlan Talaha băng vào đệm bóng tung lưới Myanmar, đưa chủ nhà Malaysia vượt lên dẫn trước.

Bị dẫn bàn, các cầu thủ Myanmar có phần mất bình tĩnh và thường xuyên phạm lỗi, khiến trọng tài phải nhiều lần rút thẻ vàng.

Đội chủ nhà đã thể hiện sự hiệu quả trong lối chơi và kiểm soát bóng tới 70% trong hiệp một, trong khi đó Myanmar dường như không tạo cơ hội nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà.

Khi hiệp một bước vào phút đá bù giờ, Malaysia bất ngờ được hưởng quả phạt đền 11m sau khi các hậu vệ Myanmar phạm lỗi với Safawi trong khu cấm địa. Đội trưởng Zadha của Malaysia đã dễ dàng mang về bàn thắng thứ hai cho chủ nhà.

Dẫn trước 2-0 trong hiệp một, khiến Malaysia chuyển sang lối đá chắc chắn trong hiệp hai nhưng vẫn thể hiện sự nguy hiểm trong các pha tấn công nhờ sự cổ vũ của kháng giả nhà.

Tâm lý nặng nề cũng thể lực suy giảm khiến cầu thủ Myanmar không có được những đợt phản công nhanh. Nỗi thất vọng càng lớn khi Myanmar để thua bàn thứ ba ở phút 88. Trung vệ Nanda phá bóng trúng đội trưởng Adha, bóng bay ngược vào lưới thủ môn Kyan Zin.

Trong trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân vận động Hàng Đẫy ở thủ đô Hà Nội, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Campuchia với tỷ số 3-0 với các bàn thắng của Tiến Linh, Quang Hải và Phan Văn Đức.

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam xứng đáng đứng đầu bảng A với 10 điểm. Một thành tích vô cùng ấn tượng và tạo niềm tin cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong hành trình của đội tuyển chinh phục ngôi vị cao nhất của AFF Suzuki Cup 2018.

Malaysia vươn lên vị trí thứ hai với 9 điểm. Myanmar đánh mất cơ hội vào bán kết khi để thua trận đấu cuối, đánh chấp nhận đứng thứ ba với 7 điểm. Đội tuyển Campuchia đứng thứ tư được 3 điểm, trong khi đội tuyển Lào không ghi được điểm nào./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/aff-suzuki-cup-2018-malaysia-cung-doi-tuyen-viet-nam-vao-ban-ket/536681.vnp