AFF Suzuki Cup 2018: ĐT Việt Nam lấy vé bán kết

Trong lượt trận cuối cùng của bảng A, AFF Suzuki Cup 2018 ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Campuchia trên SVĐ Hàng Đẫy. Với hai chiến thắng trước Lào, Malaysia và một trận hòa trước Myanmar, thầy trò HLV Park Hang Seo đang nắm hoàn toàn quyền tự quyết tấm vé bán kết và chiến thắng trước Campuchia sẽ thêm phần khẳng định điều đó.

Với dàn cầu thủ trẻ thi đấu nhiệt huyết, ổn định, ĐT Việt Nam đã phần nào chứng minh được năng lực thật sự tại AFF Suzuki Cup 2018. Ở các trận đấu trước đây, việc bố trí đội hình với nhiều sự biến đổi đã giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo nắm thế chủ động trước các đối thủ. Hai chiến thắng trước ĐT Lào trên sân khách và ĐT Malaysia trên sân Mỹ Đình là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Ở trận đấu với Myanmar, dù làm khách nhưng Văn Quyết và các đồng đội đã cho thấy sự lì lợm trong từng pha bóng, và nếu may mắn hơn chúng ta đã có được chiến thắng ngay tại Thuwana.

Ở trận đấu với ĐT Campuchia, vốn là đối thủ ưa thích của ĐT Việt Nam, các cầu thủ của chúng ta sẽ hoàn toàn tự tin thi đấu và hướng đến mục tiêu ba điểm.

Tại cuộc họp báo trước đấu gặp Campuchia trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng bảng, HLV trưởng Park Hang Seo một lần nữa khẳng định mục tiêu của ĐT Việt Nam là giành vị trí số 1 tại bảng A.

Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc tự tin trước trận gặp ĐT Campuchia - Ảnh PV

“Bây giờ chưa phải là lúc nghĩ đến đối thủ nào tại bán kết. Chúng tôi đang dành sự tập trung cho trận đấu với Campuchia. Mục tiêu của chúng tôi là ngôi nhất bảng. Tôi luôn nhắc các cầu thủ phải kiểm soát bóng tốt và chúng ta làm được việc đó ở trận gặp Lào. Đến trận gặp Malaysia đội có bàn thắng sớm và kiểm soát thế trận tốt nên không có lý do gì tôi bắt các cầu thủ phải cầm bóng, cầm bóng. Trận hòa Myanmar 0-0 đúng là tôi không hài lòng về lối chơi của đội và khi về sân nhà gặp Campuchia, hy vọng các cầu thủ sẽ rút được kinh nghiệm và chơi tốt hơn" - vị chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

Chiến thắng là điều ĐT Việt Nam hướng đến - Ảnh PV

Nói về chặng đường vừa qua, tiền vệ Nguyễn Quang Hải của ĐT Việt Nam cho biết: "Sau ba trận, tôi và các đồng đội cảm thấy tinh thần cùng thể lực đều được cải thiện nhiều, luôn cố gắng để chơi tốt nhất. Tuy nhiên, trong bóng đá không nói trước được gì. Trận đấu với Campuchia sẽ khó khăn. Chúng tôi phải tập trung và thể hiện tốt nhất để đạt được kết quả như mong muốn".

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải - một trong những cầu thủ rất quan trọng của ĐT Việt Nam - Ảnh PV

Về phía đội tuyển Campuchia, họ cũng tỏ ra khá tự tin trước trận đấu với ĐT Việt Nam. HLV Felix Dalmas cho biết: "Tôi cảm thấy rất hào hứng khi Campuchia được đối đầu với một đội mạnh như Việt Nam. Chúng tôi hy vọng từ những bài học sau 3 trận vừa qua, chúng tôi sẽ có một trận đấu thật tốt trước ĐT Việt Nam".

Với lợi thế sân nhà và đội hình chất lượng, chiến thắng có thể nằm trong tầm tay của ĐT Việt Nam, trận cầu trên sân Hàng Đẫy chiều nay hứa hẹn sẽ là bữa tiệc bóng đá với nhiều bàn thắng để làm nức lòng người hâm mộ.

Hoàng Dương

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/van-hoa/giai-tri/aff-suzuki-cup-2018-dt-viet-nam-lay-ve-ban-ket-49510