AFF nỗ lực trong các giải pháp tổ chức hệ thống thi đấu năm 2021

Chiều 24/11, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tổ chức Đại hội thường niên lần thứ 27, nhằm tổng kết hoạt động của năm 2019-2020 và phương hướng, mục tiêu năm 2021. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Đại hội diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tham dự Đại hội thường niên AFF lần thứ 27 có Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh.

Phó chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh đại diện cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam dự Đại hội thường niên lần thứ 27 của AFF được tổ chức trực tuyến. (Ảnh:VFF)

Phó chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh đại diện cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam dự Đại hội thường niên lần thứ 27 của AFF được tổ chức trực tuyến. (Ảnh:VFF)

Theo đánh giá của Đại hội, năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn của bóng đá Đông Nam Á, khi hầu hết các giải đấu trong hệ thống thi đấu của AFF bị hoãn, hủy hoặc buộc phải dời sang tổ chức vào năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Những vấn đề nêu trên đặt ra những thử thách đối với Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á trong việc xây dựng các giải pháp, để vừa đảm bảo vận hành hệ thống thi đấu của năm 2021, vừa tổ chức tốt các sự kiện quan trọng của năm 2020 được dời sang năm 2021, trong đó có AFF Suzuki Cup 2020.

Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cho biết, Đại hội đã biểu dương thành tích thi đấu xuất sắc của các đội tuyển U19 trong khu vực, khi lần đầu tiên trong lịch sử có 6 đại diện của Đông Nam Á giành quyền tham dự Vòng chung kết U19 châu Á 2020.

Dự kiến, giải đấu này sẽ được tổ chức tại Uzbekistan từ 3/3 đến 20/3/2021. Điều này hứa hẹn tiềm năng phát triển rất lớn của bóng đá Đông Nam Á trong tương lai, khi các đội tuyển trẻ đã có hướng tiếp cận với trình độ của bóng đá châu Á.

Đó là các đội tuyển U19: Việt Nam, Indonesia, Campuchia, Australia, Lào và Malaysia. Đại hội thống nhất quan điểm sẽ có giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đội tuyển U19 của Đông Nam Á tham gia thi đấu Vòng chung kết U19 châu Á.

Cùng với đó là phấn đấu cạnh tranh suất tham dự Vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2021 (châu Á có 5 suất tham dự Vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2021, trong đó bao gồm 1 suất vào thẳng dành cho chủ nhà Indonesia).

Đại hội cũng chúc mừng Australia đã cùng với New Zealand trở thành quốc gia đồng chủ nhà của Vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023. Đây cũng là cơ hội rất thuận lợi để bóng đá nữ Đông Nam Á góp mặt tại đấu trường thế giới trong bối cảnh FIFA đã quyết định nâng số đội tham dự Vòng chung kết từ 24 lên 32 đội.

Liên quan đến AFF Suzuki Cup 2020 được dời sang tổ chức vào thời điểm từ 11/4 đến 8/5/2021, Đại hội thống nhất sẽ giao cho các bộ phận chức năng tiếp tục bám sát tình hình diễn biến của dịch Covid-19, để có sự chủ động trong các giải pháp, đồng thời hy vọng sự kiện lớn nhất và danh giá nhất của bóng đá Đông Nam Á sẽ được tiến hành theo đúng kế hoạch đề ra.

Mạnh Tiến

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/aff-no-luc-trong-cac-giai-phap-to-chuc-he-thong-thi-dau-nam-2021-115897.html