AFF gọi Quang Hải là 'pháp sư chân trái'

Trang chủ AFF Cup đưa ra 3 cái tên đáng xem nhất của đội tuyển Việt Nam trước trận chung kết AFF Cup 2018.

Phan Văn Đức

Từ một cầu thủ dự bị, Phan Văn Đức dần chiếm được suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam và giờ đã trở thành một cầu thủ quan trọng ở hàng lang cánh trái trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang Seo. (Ảnh: Quang Minh)

Không có thể hình lý tưởng nhưng Văn Đức sở hữu tốc độ, sự kheo léo, tinh tế trong các pha chuyền bóng. Đặc biệt, anh luôn chơi bóng với tinh thần không biết sợ hãi.

Tại AFF Cup 2018, Văn Đức đã có 2 bàn thắng và 2 pha kiến tạo thành bàn. (Ảnh: Quang Minh)

Đoàn Văn Hậu

Là một phần của hàng thủ mới chỉ thủng lưới 2 bàn, Văn Hậu là sự không thể thay thế bên cánh trái của HLV Park Hang Seo. (Ảnh: AFF)

Tài năm 19 tuổi thi đấu năng động và là một mối nguy hiểm thường trực với đôi phương bởi những đường chuyền dài từ biên lên phía trên hay những tình huống xuống biên tốc độ để căng ngang. (Ảnh: AFF)

Nguyễn Quang Hải

Một trong những tài năng trẻ của bóng đá châu Á lúc này và là một trong những cầu thủ nổi bật nhất AFF Cup 2018. 21 tuổi, nhưng Quang Hải trưởng thành vượt bậc, sở hữu kỹ thuật tuyệt vời, khả năng hoạt động rộng cùng tư duy, tầm nhìn của một nhạc trưởng. (Ảnh: Quang Minh)

Trang chủ AFF Cup thậm chí còn gọi Quang Hải là “pháp sư chân trái” và là mối nguy hiểm thường trực trước vòng cấm đối phương. Quang Hải đã hai lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại AFF Cup năm nay và đã có 3 bàn thắng.

Thiện An

Nguồn VTC: https://vtc.vn/aff-goi-quang-hai-la-phap-su-chan-trai-d444752.html