AFF Cup: HLV Malaysia tuyên bố gây sốc về pha đánh người của Duy Mạnh

HLV Tan Cheng Hoe cho hay, ông không muốn Duy Mạnh bị đuổi vì pha đánh người ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa ĐT Malaysia và Việt Nam trên sân Bukit Jalil.

Tình huống này diễn ra ở phút thứ 10 trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 tại SVĐ Bukit Jalil. Trong một pha va chạm với Zaquan Adha, Đỗ Duy Mạnh đã không giữ được bình tĩnh, vung tay đấm thủ quân của ĐT Malaysia. Rất may, trung vệ của ĐT Việt Nam không bị phạt vì tình huống chơi xấu này.

HLV Tan Cheng Hoe.

Điều đáng nói, thời điểm Duy Mạnh đấm Zaquan Adha và khi trọng tài Chris Beath nhắc nhở 2 cầu thủ này, HLV Tan Cheng Hoe đã nổi nóng với các cầu thủ Malaysia trên ghế dự bị, những người đang gây áp lực lên trọng tài với hy vọng vị vua sân cỏ người Australia phạt nặng trung vệ của ĐT Việt Nam.

Trong tuyên bố của mình, khi được hỏi về pha đánh người của Duy Mạnh và phản ứng giận dữ của mình với các học trò cũng như việc trọng tài Chris Beath không phạt trung vệ Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe cho biết, ông có phản ứng như vậy vì không muốn Duy Mạnh bị đuổi ở tình huống này.

“Đó là một phần của bóng đá. Tôi yêu cầu các cầu thủ của tôi phải kiểm soát được cảm xúc của họ vì tôi không muốn bất cứ cầu thủ nào bị đuổi ở tình huống này”, ông Tan Cheng Hoe cho hay.

Ngoài ra, nhà cầm quân của Malaysia còn cho hay, cuối trận Zaquan Adha, đã bị các cầu thủ Việt Nam gây sức ép, nhưng cầu thủ này vẫn giữ bình tĩnh. Theo Tan Cheng Hoe, Zaquan Adha xứng đáng là tấm gương để các cầu thủ khác noi theo.

Phạm Tú

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/aff-cup-hlv-malaysia-tuyen-bo-gay-soc-ve-pha-danh-nguoi-cua-duy-manh-938932.html