AFF Cup dời sang năm, đội tuyển Việt Nam được lợi

Thông tin AFF Cup dời sang tháng 4/2021 có vẻ là tin vui với nhiều đội tuyển quốc gia ở Đông Nam Á. Từ Thái Lan cho tới Malaysia như thoát khỏi sức ép do lịch thi đấu dày đặc. Vậy đội tuyển Việt Nam được lợi những gì?.

HLV Park Hang seo sẽ dễ thở hơn khi AFF dời sang năm sau.

HLV Park Hang seo sẽ dễ thở hơn khi AFF dời sang năm sau.

Không đá AFF Cup trong năm nay, HLV Park Hang seo như thoát khỏi gánh nặng sức ép thành tích là phải bảo vệ chức vô địch AFF Cup, phải tập trung cho vòng loại World Cup 2022 còn 3 trận chưa thi đấu với Malaysia, UAE và Indonesia. Trong đó có 2 trận trên sân khách.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thư thả hơn, dành tâm trí tập trung cho 3 trận vòng loại nói trên. Tính đến hiện tại, FIFA vẫn chưa quyết việc có hoãn hay không hoãn 3 vòng cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vốn tạm được ấn định vào tháng 10 và 11 tới.

Như đã nói, chỉ tiêu dành cho HLV Park Hang Seo ở vòng loại World Cup 2022 chính là giành quyền vào vòng loại dành cho 12 đội châu Á mạnh nhất. Lúc này sau 5 lượt trận, Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm.

Nhưng sức ép từ phía Malaysia, Thái Lan rồi UAE vẫn là rất lớn. Chỉ cần một sự xao nhãng, Việt Nam hoàn toàn có thể đánh mất lợi thế của mình trong 3 lượt trận còn lại.

Do vậy, việc AFF Cup 2020 không hiện diện ngay sau đó sẽ giúp thầy trò Park Hang Seo dồn toàn lực cho mục tiêu duy nhất là vượt qua vòng loại World Cup với ngôi đầu bảng G.

Đối với các cầu thủ đang dính chấn thương như Duy Mạnh, Xuân Trường. Đình Trọng, Văn Đức thì việc AFF Cup dời sang tháng 4, cơ hội thi đấu cho đội tuyển quốc gia rất rõ ràng. Duy Mạnh chắc sẽ kịp hồi phục chấn thương, dự kiến trở lại vào đầu năm sau.

Ngoài ra, Đình Trọng cũng sẽ có đủ thời gian để đạt phong độ cao nhất hướng tới AFF Cup vào tháng 4 năm sau. Những cầu thủ mới trở lại sau chấn thương như Xuân Trường, Văn Đức sẽ có thêm nửa năm nữa để thực sự là chính mình, qua đó hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup.

Việc AFF Cup không tổ chức vào cuối năm giúp V.League có thêm quỹ thời gian đủ để hoàn thành tiến độ. Trước đó, áp lực của giải đấu này là một trong những yếu tố khiến V.League hay giải hạng Nhất cần kết thúc vào thời điểm 31/10.

Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, từ dịch Covid-19 trở lại lẫn AFF Cup không tổ chức theo đúng tiến độ, V.League và hạng Nhất sẽ có thêm khoảng thở để tổ chức nốt giai đoạn 2 của mùa bóng. Điều này cũng kéo theo việc HLV Park Hang Seo sẽ có thêm cơ hội để tuyển chọn thêm các gương mặt mới, tạo nên luồng gió khác biệt cho đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020 diễn ra vào tháng 4 năm sau.

Kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam trong tháng 8, 9 và 10 của ông Park hẳn nhiên cũng bị ảnh hưởng khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Dù trong cuộc họp mới nhất, Tổng thư ký VFF - Lê Hoài Anh có nhắc đến việc sẽ tập trung đội tuyển Việt Nam vào giữa tháng 8 tới nhưng cũng chưa có gì đảm bảo chắc chắn rằng kế hoạch này có thể thành hiện thực trước diễn biến phức tạp của dịch. Chưa hết, FIFA cũng nhất trí hủy đợt FIFA Day dành cho ĐTQG vào tháng 9 tới.

HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia mừng rỡ khi AFF Cup 2020 bị hoãn lại. “Đội tuyển Malaysia có thể dành toàn bộ sự tập trung cho 3 trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2022 vào cuối năm. Nếu AFF Cup vẫn tổ chức như dự định, tôi e rằng các cầu thủ phải đối mặt với nguy cơ chấn thương cao hơn. Đó là điều tệ hại và chẳng ai muốn cả", ông nói

Tuấn Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-thao/aff-cup-doi-sang-nam-doi-tuyen-viet-nam-duoc-loi-532716.html