AFF Cup đến gần mà HLV Indonesia vẫn bặt tăm, đòi lương bằng Mourinho mới chịu xuất hiện

Luis Milla vẫn chưa có mặt tại Indonesia để dẫn dắt đội tuyển quốc gia này chuẩn bị cho chiến địch AFF Cup vào tháng 11 tới. Trên mạng xã hội, người hâm mộ kêu gọi quyên góp tiền để chi trả vé máy bay cho HLV này.

Hiệp hội bóng đá nhà nghề Indonesia (PSSI) và HLV Luis Milla không tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng.

Ông thầy người Tây Ban Nha trước đây được trả mức lương sau thuế lên đến 44.000 USD/tháng nhưng mới đây cựu danh thủ của Barca đòi được trả mức lương cao hơn rất nhiều mới chịu tái ký.

Sau khi thương thảo, Phó chủ tịch PSSI, ông Yoyok Sukawi nói rằng giá trị hợp đồng của HLV này đề nghị là quá cao. Nó tương đương với lương của huấn luyện viên Manchester United, Jose Mourinho.

Chia sẻ trên trang Bolasport, Sukawi cho biết: "Milla đưa ra một mức giá rất cao lên đến hàng tỷ USD. Đây thực sự là HLV có chi phí đắt đỏ cho một huấn luyện viên. Mọi người đều nhận định rằng mức giá này là quá cao, chỉ kém HLV Jose Mourinho một chút mà thôi".

Theo cá nhân ông Sukawi, yêu cầu của nhà cầm quân 52 tuổi này là con số "trên trời" và PSSI có vẻ khó thực hiện được.

Trước đây, người đại diện chính thức của HLV Luis Milla đã từng tuyên bố rằng sẽ có câu trả lời cho việc ông có tiếp tục làm việc với bóng đá Indonesia nữa hay không vào ngày 16.10, tức thời hạn cuối cùng mà PSSI đưa ra.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cựu tiền vệ Barca vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Trong bối cảnh này, Tổng thư ký Ratu Tisha Destria đã nói rất rõ ràng về tương lai của Luis Milla sẽ được quyết định trong một phiên họp của PSSI được tiến hành vào hôm nay. Thế nhưng, đến thời điểm này cuộc họp trên vẫn chưa được tiến hành.

Refrizal, một trong những thành viên của Ủy ban điều hành Hiệp hội bóng đá nhà nghề Indonesia cho biết: "Chúng tôi chưa có cuộc họp và vẫn đang thảo luận. Nhiều khả năng PSSI sẽ công bố về quyết định chọn HLV trưởng vào chiều nay, 21.10 bởi AFF Cup 2018 chỉ còn chưa đầy một tháng là khai màn”.

Có thông tin cho rằng nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã đặt vé để đến Indonesia. Thế nhưng, Refrizal đã bác bỏ những tin tức trên. Người đàn ông 55 tuổi này cho biết Luis Milla hiện vẫn còn ở Tây Ban Nha và PSSI đang ngóng chờ sự hiện diện của HLV này.

“Chúng tôi đang tính đến những giải pháp nếu không có Luis Milla thì ai sẽ thay thế, dẫn dắt đội tuyển quốc gia? Và nếu như không có HLV này thì PSSI có kiếm được ai thay thế hay không?”, Refrizal nói thêm.

Đến thời điểm này, khi giải bóng đá lớn nhất khu vực được tổ chức hai năm một lần đã cận kề nhưng HLV trưởng vẫn bặt vô âm tính đã khiến những người đứng đầu PSSI vô cùng lo lắng.

Trong những trận đấu giao hữu gần đây, ĐT Indonesia thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Bima Sakti. Đây rất có thể sẽ là phương án của đội bóng đảo quốc này trong bối cảnh tương lai của HLV Luis Milla là không thực sự rõ ràng.

Tại AFF Cup 2018, Indonesia nằm tại bảng A. Đội bóng xứ vạn đảp sẽ có hai trận đấu trên sân nhà trước các đối thủ Timor Leste (ngày 13.11), Philippines (25.11) và làm khách trên sân của Singapore (9.11) và Thái Lan (17.11).

Thanh Phong

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/aff-cup-den-gan-ma-hlv-indonesia-van-bat-tam-doi-luong-bang-mourinho-moi-chiu-xuat-hien-99222.html