AFF Cup: Cựu tuyển thủ Vũ Như Thành nhận xét bất ngờ về Malaysia

Đánh giá rất cao khả năng của đội tuyển bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo nhưng cựu tuyển thủ Vũ Như Thành cũng đồng thời cảnh báo không thể xem thường tài cầm quân của HLV Tan Cheng Hoe bên phía Malaysia.

Cách đây 10 năm, Như Thành là một trong những chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ, cùng đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Calisto đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2008 lịch sử.

Giã từ sự nghiệp, thời điểm này, Như Thành vẫn luôn dõi theo nhịp đập của bóng đá nước nhà. Anh là khách mời quen thuộc bình luận trên chương trình truyền hình K+, là Giám đốc kiêm HLV Trung tâm bóng đá trẻ Star Football.

Sau khi "treo giày", Vũ Như Thành tiếp tục theo đuổi niềm đam mê trong vai trò Giám đốc kiêm HLV Trung tâm bóng đá trẻ Star Football. Ảnh: facebook Vũ Như Thành

Tối nay, Như Thành cùng những người hùng AFF Cup 2008 cũng sẽ có mặt trên sân Mỹ Đình "tiếp lửa" cho thế hệ đàn em viết tiếp lịch sử bóng đá nước nhà.

Trao đổi với Dân Việt trước giờ bóng lăn, Như Thành nói: "Đội tuyển Việt Nam lúc này đang nắm giữ lợi thế khi đã hòa 2-2 ở trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil. Chúng ta đang hội đủ các điều kiện để có thể lên ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Lứa cầu thủ hiện nay rất gắn kết và HLV Park Hang-seo đã có thời gian 1 năm xây dựng con người, lối chơi phù hợp. Ông thầy người Hàn Quốc đã trải qua một hành trình thành công cùng bóng đá Việt Nam từ tấm HCB U23 châu Á, lọt vào tốp 4 ASIAD và giờ đang đứng trước cơ hội vô địch AFF Cup 2018.

Tất cả là một quá trình, có "lớp lang" rõ ràng mang dấu ấn HLV Park Hang-seo chứ không đơn thuần là một giải đấu".

Đội tuyển Việt Nam đã bị Malaysia cầm hòa 2-2 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Ảnh: I.T

Theo Như Thành, trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 sẽ có nhiều điều đáng xem từ màn đấu trí của 2 HLV, bầu không khí sôi động, sức ép từ các khán đài sân Mỹ Đình tới màn thể hiện của cầu thủ hai đội.

"Trên sân Bukit Jalil với sức ép từ hơn 8 vạn CĐV, Malaysia đã thua trước 0-2 nhưng họ vẫn bình tĩnh gỡ được 2-2, điều đó cho thấy các học trò HLV Tan Cheng Hoe rất đáng gờm.

Về khả năng kiểm soát bóng, nhồi bóng gây sức ép lên vòng cấm đối phương, tôi nghĩ Malaysia đang là số 1 Đông Nam Á, có phần nhỉnh hơn cả Thái Lan. Tôi cũng đặc biệt đánh giá cao tài cầm quân của HLV Tan Cheng Hoe - một đối thủ xứng tầm với HLV Parkr Hang-seo.

Trận đấu tối nay, Malaysia sẽ phải tấn công nhiều để tìm kiếm cơ hội của mình. Trong khi đó, Việt Nam cũng không thể đá phòng ngự để chờ... hòa!

Đó là lý do nhiều khả năng khán giả tới sân sẽ được chứng kiến màn đôi công quyết liệt giữa 2 đội", Như Thành nhận định.

Cựu tuyển thủ Vũ Như Thành tin đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Malaysia để lên ngôi vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: facebook Vũ Như Thành

Trước câu hỏi về thời điểm có tính chất quyết định ở trận chung kết lượt về, Như Thành đáp: "Tất nhiên là thời điểm cuối trận, nhưng cũng rất khó khẳng định bởi còn tùy thuộc diễn biến trên sân ở những thời điểm cụ thể.

Malaysia cần bàn thắng nhưng tôi nghĩ họ cũng sẽ không bung sức ngay từ đầu đâu. Cả 2 đội đều cần giữ sự an toàn bên phần sân nhà, cố gắng giữ sạch lưới và có 1 bàn thắng là xong! Vậy nên, có thể đây là trận đấu chặt chẽ, không có nhiều cơ hội rõ ràng được tạo ra.

Khả năng tận dụng cơ hội, chớp thời cơ sẽ là điểm nhấn tạo nên sự khác biệt giữa Việt Nam - Malaysia".

Chốt lại, Như Thành dự đoán: "Cá nhân tôi tin Việt Nam sẽ giành chiến thắng 2-1, qua đó nâng cao Cúp vô địch AFF Cup 2018, mang lại niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ nước nhà".

Tuệ Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/aff-cup-cuu-tuyen-thu-vu-nhu-thanh-nhan-xet-bat-ngo-ve-malaysia-939500.html