AFF Cup bảng A: Hai cuộc 'lội ngược dòng'

Tối 12/11, bảng A có 2 trận đấu, trong đó, Myanamar đá ra quân gặp Đội tuyển Campuchia; ở trận còn lại, Malaysia tiếp Đội tuyển Lào. Dù ghi bàn trước nhưng cả Campuchia lẫn Lào đều bị chủ nhà ngược dòng đánh bại.

Các cầu thủ Myanmar (áo đỏ) dù bị thủng lưới trước nhưng đã thắng Campuchia chung cuộc 4-1. Ảnh: affsuzukicup.com

Ở bảng A, Myanamar là đội thi đấu trận ra quân vòng bảng sau cùng và họ tiếp các cầu thủ Campuchia trên SVĐ ở Mandalar.

Campuchia sau trận thua Malaysia 0-1 trên sân nhà rất muốn giành lợi thế ở trận đấu với Myanmar. Trong trận đấu này, lần đầu tiên HLV người Nhật Bản Keisuke Honda xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo với quyết tâm níu kéo hy vọng cho đội bóng xứ Angkor.

Chính vì vậy, các cầu thủ Campuchia có vẻ đã cầm nhịp được trận đấu và ghi bàn thắng vào phút 23 nhờ sự phối hợp ăn ý của bộ ba Vathanaka, Sos Suhana và Reung Bunheing.

Sang hiệp 2, Myanmar tung tiền đạo Aung Thu vào sân khiến sức tấn công của đội chủ nhà lập tức được cải thiện và bàn thắng đã đến với họ vào phút 60 (hiệp 2).

Có bàn gỡ hòa, các cầu thủ Myanmar chơi càng ăn ý và liên tục mở các đợt tấn công về phía khung thành Campuchia.

Phút 68, sau khi Aung Thu sút hỏng quả phạt đền (thủ môn Campuchia phá được) thì sau đó 1 phút (phút 69), Myanmar ghi ngay được bàn thứ 2 từ sai lầm của chính thủ môn đội khách.

Không dừng ở đó, vào phút 87 và phút 90+3, đội chủ nhà còn ghi được 2 bàn thắng nữa và chung cuộc Myanmar đánh bại Campuchia với tỷ số 4-1.

Tại AFF Cup 2016, Myanmar đã vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, ở trận bán kết, Myanmar chịu thua 0-6 trước Thái Lan sau 2 lượt trận.

Lần này, Myanmar một lần nữa tái ngộ với những đối thủ cũ ở vòng bảng (Việt Nam, Malaysia, Campuchia). Chính vì thế, Myanamar chắc chắn vẫn nuôi tham vọng sẽ giành 1 trong 2 suất đi tiếp. Thực tế, chỉ qua trận mở đầu, Myanmar cho thấy họ sẽ là đối thủ chính của Việt Nam và Malaysia.

Một pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ Malaysia (áo vàng) với các cầu thủ Lào. Ảnh: affsuzukicup.com

Ở trận đấu thứ 2 tiếp Đội tuyển Lào trên sân nhà, các cầu thủ Malaysia cũng gặp tình cảnh tương tự Myanmar, bị dẫn bàn trước từ rất sớm (phút thứ 7) sau cú sút phạt đẹp mắt của Kongmathilath.

Nhưng với sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà trên SVĐ Bukit Jalil, các cầu thủ Malaysia càng chơi càng sắc sảo. Phút thứ 15, đội chủ nhà ghi bàn gỡ hòa từ pha phối hợp của Syahmi, Radzak.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Malaysia tiếp tục mở nhiều đợt tấn công và ghi được 2 bàn thắng nữa vào các phút 81 và 90+2, chấm dứt mọi nỗ lực của Đội tuyển Lào.

Sau loạt trận tối 12/11, Đội tuyển Malaysia giành trọn 6 điểm, tạm giữ ngôi đầu bảng A, Myanmar xếp thứ 2 do ghi được 4 bàn thắng, đội Việt Nam xếp thứ 3, Campuchia và Lào xếp 2 vị trí cuối bảng.

Ngày 16/11 tới, Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội Malaysia ở Mỹ Đình. Đây là 1 trong 2 trận đấu quan trọng nhất của các học trò ông Park Hang-seo ở 3 trận còn lại của vòng bảng (gặp Malaysia, Myanmar, Campuchia).

Xếp hạng bảng A sau loạt trận tối 12/11. Nguồn: affsuzukicup.com

*Chiều tối nay (13/11), bảng B cũng bắt đầu lượt trận thứ 2. Trong đó, đáng chú ý là Đội tuyển Philippines với sự dẫn dắt của HLV người Thụy Điển Eriksson thi đấu trận đầu tiên vòng bảng, gặp Đội tuyển Singapore trên sân nhà.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/aff-cup-bang-a-hai-cuoc-loi-nguoc-dong/351908.vgp