AFF Cup 2022: Thái Lan thắng đậm nhưng chưa thể có được điều này

Thái Lan và Đông Timor là hai nước trong khu vực Đông Nam Á chưa có bản quyền AFF Cup 2022.

AFF Cup 2022 đã bắt đầu khởi tranh từ ngày 20/12 nhưng cho đến thời điểm này Thái Lan vẫn chưa thể mua được bản quyền phát sóng.

Thái Lan (đỏ) thắng đậm Brunei trong trận ra quân AFF Cup 2022

Thái Lan (đỏ) thắng đậm Brunei trong trận ra quân AFF Cup 2022

Theo thông tin từ Workpointoday, Thống đốc Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) - ông Kongsak Yodmanee cho biết đã đàm phán với công ty Sport Five về việc mua bản quyền 8 trận ở AFF Cup 2022 với giá 20 triệu bath nhưng bị từ chối.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã thuê công ty Sport Five của Đức làm trung gian đàm phán bán bản quyền.

Phía Sport Five chỉ muốn bán trọn gói 26 trận với giá khởi điểm là 76 triệu bath (2,2 triệu USD) thay vì chỉ 8 trận như đề nghị của Thái Lan.

Cụ thể, phía đất nước xứ chùa vàng chỉ muốn mua bản quyền các trận đấu của đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2022.

Các đài truyền hình của Thái Lan từng mua bản quyền AFF Cup như Channel 7, True Visions hay AIS Play đều tỏ ra không quan tâm đến giải đấu lần này.

Theo Workpointoday, việc bỏ ra tới 76 triệu bath để mua bản quyền của cả giải sẽ khiến các đại truyền hình thua lỗ nặng.

Vậy nên việc không đơn vị nào đứng ra mua bản quyền của giải vô địch Đông Nam Á 2022 cũng là điều dễ hiểu.

Ngoài ra, dù rating của kỳ AFF Cup 2020 rất cao nhưng giải đấu lần này cũng kém hấp dẫn hơn với người dân Thái Lan vì sự thiếu vắng của những ngôi sao hàng đầu trong nước là Chanathip, Supachok và Suphanat.

Hơn nữa, sau World Cup 2022, ngân sách cho quảng cáo của các thương hiệu khác nhau đã giảm rất nhiều so với trước đó.

Điều này khiến cho việc thu về lợi nhuận từ quảng cáo của các đài truyền hình Thái Lan gặp khó khăn nếu họ mua bản quyền AFF Cup 2022.

Theo thông tin từ Daily News ở khu vực Đông Nam Á chỉ còn 2 nước chưa có bản quyền phát sóng AFF Cup 2022 là Thái Lan và Đông Timor.

Về phần Đông Timor, do họ không được dự giải đấu này nên việc không mua bản quyền phát sóng cũng là dễ hiểu.

Thông tin liên quan, hôm 20/12, “Voi chiến” đã có chiến thắng đậm đà 5-0 trước đối thủ yếu hơn rất nhiều là Brunei.

Duy Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/aff-cup-2022-thai-lan-thang-dam-nhung-chua-the-co-duoc-dieu-nay-d576815.html