AFF Cup 2021 có 'biến', đội tuyển Việt Nam 'méo mặt'

AFF Cup 2021 dự kiến sẽ lùi thời gian tổ chức tới cuối năm 2021 khiến đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi AFF Cup 2021 lùi tới cuối năm

Chiều 7/12, Ban Thi đấu AFF đã họp và thống nhất đề xuất lùi thời điểm tổ chức AFF Cup 2020 sang tháng 12 năm 2021 thay vì tháng 4 như đã ấn định trước đó.

Dự kiến, lịch thi đấu mới của giải bắt đầu từ ngày 5/12 và kết thúc vào ngày 1/1/2022. Quyết định cuối cùng sẽ được AFF phê chuẩn trong thời gian tới nhưng nhiều khả năng tổ chức này sẽ tôn trọng ý kiến từ Ban thi đấu.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực VFF chia sẻ: “Đây là ý kiến được tất cả các thành viên tham dự cuộc họp ủng hộ, bởi sẽ tạo sự chủ động hơn về lịch thi đấu cho các quốc gia trong khu vực cũng như có sự chuẩn bị tốt cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022, dự kiến diễn ra vào tháng 4 và tháng 6/2021”.

Mặc dù vậy, việc AFF Cup lùi tới cuối năm khiến HLV Park Hang-seo và học trò gặp nhiều khó khăn.

Về mặt lý thuyết, nếu AFF Cup tổ chức vào tháng 4, đội tuyển Việt Nam sẽ có quá trình chuẩn bị, thi đấu liền mạch tại Vòng loại World Cup và AFF Cup.

Cạnh đó, thời gian cuối năm, HLV Park Hang-seo sẽ cùng U22 Việt Nam tập trung toàn lực cho SEA Games 31.

Ngược lại, với tình thế hiện tại, AFF Cup 2021 và SEA Games diễn ra quá sát nhau. Việc gối đầu 2 giải đấu như vậy là thách thức lớn cho HLV Park và học trò.

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam thường không đạt thành tích cao khi phải thi đấu hai giải liền nhau. SEA Games 30 và VCK U23 châu Á 2020 là một ví dụ.

Liên quan tới tuyển Việt Nam, thầy trò ông Park đang hội quân tại Hà Nội để tập luyện nhằm chuẩn bị cho trận gặp Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào 30/3/2021.

Phương Linh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/aff-cup-2021-co-bien-doi-tuyen-viet-nam-meo-mat-d488437.html