AFF Cup 2020 tiếp tục phải lùi lịch vì dịch Covid-19

Giải bóng đá số 1 Đông Nam Á năm 2020, vốn được dự kiến diễn ra vào tháng 4-2021, nhiều khả năng sẽ phải lùi đến cuối năm 2021 và sang cả năm 2022.

Ở lần hoãn đầu tiên, AFF Cup 2020 được dời từ tháng 11-2020 sang tháng 4-2021. Lịch thi đấu này đã chắc chắn tới 99% khi nó nhận được sự đồng thuận cao từ các liên đoàn thành viên Đông Nam Á.

Hành trình bảo vệ cúp vô địch AFF của ĐT Việt Nam tiếp tục phải lùi lại

Hành trình bảo vệ cúp vô địch AFF của ĐT Việt Nam tiếp tục phải lùi lại

Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở khu vực, một lần nữa AFF Cup lại phải lùi thời gian tổ chức. Theo đó, giải đấu này sẽ được lùi tới ngày 5-12-2021 và có thể kết thúc vào đầu năm 2022. Điều đó đồng nghĩa AFF Cup sẽ được diễn ra ngay sau khi SEA Games 31 kết thúc.

Theo kế hoạch này, giải vô địch Đông Nam Á vẫn đảm bảo diễn ra đúng với thể thức sân nhà sân khách như năm 2018, năm ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch. Mỗi đội tuyển sẽ có 2 trận sân khách và 2 trận sân nhà ở vòng bảng. Các trận bán kết và chung kết vẫn thi đấu lượt đi và về.

Thời điểm AFF Cup 2020 lăn bóng như kế hoạch trên không ảnh hưởng đến lịch thi đấu các giải quốc nội và quốc tế của nhiều quốc gia trong khu vực. ĐT Việt Nam cũng không bị ảnh hưởng khi AFF Cup và vòng loại World Cup 2022 (vào tháng 3 và 5-2021) không bị chồng chéo.

Tiểu Lam

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/aff-cup-2020-tiep-tuc-phai-lui-lich-vi-dich-covid-19-post452218.antd