AFF Cup 2020 rất gần với Việt Nam

LĐBĐ Đông Nam Á và ban tổ chức AFF Cup 2020 vừa thông báo lễ bốc thăm AFF Cup năm nay diễn ra vào tháng 8 tại Hà Nội.

Ngày 15-6, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch VFF kiêm Chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC, chủ trì cuộc họp trực tuyến của AFF để thông qua nhiều vấn đề quan trọng khác của giải đấu.

Về cơ bản, giải AFF Cup 2020 vẫn giữ đúng kế hoạch bóng lăn ngày 23-11 và kết thúc ngày 31-12. Các đội tuyển quốc gia đăng ký danh sách sơ bộ 70 cầu thủ, sau đó gút còn 50. Trước khi vào giải, các đội sẽ gút danh sách chính thức đăng ký 30 cầu thủ thay vì 23 cầu thủ như những giải trước. Mỗi trận đấu của AFF Cup 2020, mỗi đội được phép thay năm cầu thủ thay vì ba như những giải trước.

AFF Cup 2020 rất gần với kế hoạch chọn Việt Nam là chủ nhà. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

AFF Cup 2020 rất gần với kế hoạch chọn Việt Nam là chủ nhà. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Báo chí Đông Nam Á, trong đó có Malaysia, quốc gia có nhiều quan chức lãnh đạo cấp cao ở AFC và AFF đều nhận định rằng do tình hình khống chế dịch bệnh COVID-19 rất tốt ở Việt Nam (VN) nên nhiều khả năng trọn giải AFF Cup 2020 chỉ diễn ra tại VN. Hầu hết các báo Malaysia, nơi có thể “rò rỉ” những thông tin chính xác từ các quan chức cấp cao AFF, đều nhận định VN là ứng viên chủ nhà AFF Cup 2020 sáng giá nhất.

Nếu AFF Cup 2020 chỉ diễn ra ở một địa điểm thì thể thức thi đấu và điều lệ giải sẽ thay đổi giống như hồi VN đăng cai Tiger Cup 1998, tức hai bảng đá vòng tròn một lượt, chọn đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/aff-cup-2020-rat-gan-voi-viet-nam-918768.html